Indonesia từ chối tập trận chung với Trung Quốc ở Biển Đông

Indonesia tuyên bố quân đội nước này sẽ không tham gia các hoạt động có thể gây thêm căng thẳng ở Biển Đông, điển hình là hoạt động tập trận do Trung Quốc tổ chức.


Ít ngày sau đề nghị của Trung Quốc về việc tổ chức tập trận chung với các nước láng giềng Đông Nam Á được đưa ra trong cuộc họp không chính thức bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc - ASEAN tại Bắc Kinh, hãng thông tấn Antara của Indonesia ngày 20/10 dẫn lời Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo, tuyên bố quân đội nước này sẽ không tham gia các hoạt động có thể gây thêm căng thẳng ở Biển Đông.

Theo tuyên bố của Tướng Nurmantyo, Jakarta cam kết duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông, "điều đó có nghĩa là, nếu như có quốc gia nào mời (chúng tôi) tham gia (hoạt động tập trận) ở Biển Đông, quân đội Indonesia tốt hơn là không nên nhận lời, vì mục đích duy trì an ninh khu vực".

Tình hình Biển Đông trong những tháng gần đây trở nên hết sức căng thẳng, với việc Trung Quốc tăng cường mở rộng nhiều đảo nhân tạo trái phép và xây dựng nhiều công trình kiên cố ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bất chấp phản ứng của các nước láng giềng và quốc tế.

Trong khi đó, xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét đưa chiến hạm vào sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc, thậm chí trong phạm vi 12 hải lý, để khẳng định quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế, bác bỏ các yêu sách chủ quyền đơn phương vô lý của Bắc Kinh.
TN
Hội thảo về Biển Đông tại Mỹ
Hội thảo về Biển Đông tại Mỹ

Ngày 20/10, Viện Chính sách Đối ngoại phối hợp với Liên minh Biển và Đại học John Hopkins của Mỹ đã tổ chức thảo luận về tình hình an ninh và diễn biến gần đây ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN