Hơn 1000 lính thủy quân lục chiến Mỹ tới Australia

Ngày 13/4, khoảng 1.250 thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu tới thành phố cảng Darwin, miền Bắc Australia như một phần trong kế hoạch nhằm tái cân bằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.

Đây là lần luân chuyển thủy quân lục chiến Mỹ thứ 5 ở miền Bắc Australia và số quân này sẽ được triển khai tại các cơ sở quốc phòng của Australia ở khu vực này.

Lần luân chuyển này kéo dài 6 tháng. Trong thời gian đó, thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tham gia huấn luyện với các lực lượng của Australia, Nhật Bản và Trung Quốc.

Từ năm 2011, Darwin đã trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho Mỹ luân chuyển thủy quân lục chiến trong khu vực. Đây là một phần trong kế hoạch "xoay trục sang châu Á" của Tổng thống Barack Obama.

TTXVN/Tin Tức (Theo Kyodo)
Biển Đông: Đã tới lúc Mỹ cần chiến lược mới
Biển Đông: Đã tới lúc Mỹ cần chiến lược mới

Trang mạng “Asiatimes.com” mới đây đã có bài phân tích về tình hình Biển Đông cho rằng mục tiêu của Mỹ muốn đảm bảo rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là hòa bình đã bị chôn vùi khi Bắc Kinh dường như chẳng thèm quan tâm tới sự căng thẳng mà mình đang gây ra trên khắp khu vực bởi những đường băng hay tên lửa mà họ đặt trên các hòn đảo nhân tạo phi pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN