Hàn - Triều thảo luận về phi vũ trang Khu vực An ninh chung

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 24/9 cho biết nước này sẽ thảo luận với Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (LHQ) về việc giải giáp vũ khí tại làng đình chiến Panmunjom, vốn nằm trong Khu phi quân sự phân cách hai miền Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc gác tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều, gần Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thông báo trên được ông Jeong Kyeong-doo đưa ra trong chuyến thăm một đơn vị tiền phương của Hàn Quốc tại Khu vực An ninh chung. Bộ Tư lệnh LHQ - do Mỹ dẫn đầu - có nhiệm vụ giám sát Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tuần trước, hai bên đã nhất trí tiến hành gỡ mìn gần Khu vực An ninh chung từ ngày 1-20/10 tới, như bước đi đầu tiên nhằm đưa vũ khí ra khỏi Panmunjom. Hai bên cũng thống nhất ngừng các cuộc tập trận gần biên giới, rút 11 chốt biên phòng của mỗi bên, nhằm mục đích giảm căng thẳng quân sự, ngăn chặn những xung đột bất ngờ và xây dựng lòng tin giữa hai miền Triều Tiên.

Thanh Phương (TTXVN)
Hai miền Triều Tiên giải giáp Khu vực an ninh chung trước thềm hội nghị thượng đỉnh
Hai miền Triều Tiên giải giáp Khu vực an ninh chung trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Trong một bước đi nhằm giảm tình trạng căng thẳng quân sự trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ 3 trong năm nay, hai miền Triều Tiên ngày 14/9 đã nhất trí một số biện pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự, trong đó có kế hoạch giải giáp Khu vực an ninh chung (JSA) và tiếp tục các hoạt động khai quật chung (JRO) hài cốt binh lính tử trận trong Khu phi quân sự (DMZ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN