Hàn Quốc: Các binh sỹ đã đúng khi không bắn trả tại khu vực an ninh chung

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức yêu cầu giấu tên thuộc Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 16/11 cho rằng, các binh sỹ nước này đóng tại khu vực an ninh chung (JSA) ở Panmunjeom đã hành động theo đúng những quy định của Liên hợp quốc khi quyết định không bắn trả mặc dù các lực lượng của Triều Tiên đã bắn hàng chục phát đạn tại đây.

Binh sĩ Hàn Quốc gác tại khu vực làng đình chiến Panmunjom ngày 27/2/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức này nhấn mạnh, các quy định liên quan đến JSA là do Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) soạn thảo và thực thi, đồng thời nêu rõ: “Đây không phải là điều mà Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có thể thay đổi”.
 
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi xuất hiện lời phê phán rằng các lực lượng của Hàn Quốc tại JSA lẽ ra phải bắn trả khi các binh sỹ Triều Tiên bắn hàng chục phát đạn vào một người được cho là binh sỹ Triều Tiên chạy trốn sang Hàn Quốc hôm 13/11 vừa qua. Người này bị thương nhiều chỗ ở vai và bụng và đang trong tình trạng nguy kịch nhưng các binh sỹ Hàn Quốc không bị thương.
 
Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo có thể tìm cách thay đổi các quy định liên quan đến JSA theo hướng cho phép bắn trả ngay lập tức khi Triều Tiên có hành động khiêu khích nhưng quan chức trên nói việc này còn tùy thuộc vào UNC, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta không có quyền thay đổi các quy định. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào UNC và Chính phủ Hàn Quốc không hề có kế hoạch yêu cầu UNC phải làm gì”.

TTXVN/Báo Tin tức
Màn trốn chạy đầy kịch tính của lính Triều Tiên bị đồng đội bắn 40 phát đạn
Màn trốn chạy đầy kịch tính của lính Triều Tiên bị đồng đội bắn 40 phát đạn

Một binh sĩ Triều Tiên đã bị trúng 5 trong 40 phát đạn từ đồng đội khi người này đang tìm cách chạy khỏi chốt bảo vệ, vượt biên giới sang phía Hàn Quốc tại Khu vực Bảo an Chung (JSA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN