Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần hải giới

Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc ngày 28/7 cho biết đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực gần đường biên giới trên biển giữa nước này và Triều Tiên nhằm đối phó với khả năng xảy ra các hành động khiêu khích quân sự.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung ở Pohang ngày 6/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc tập trận trên do Bộ chỉ huy bảo vệ đảo Tây Bắc tiến hành tại các khu vực gần đảo Baengnyeong và đảo Yeonpyeong với tình huống giả định đối phó với một cuộc tấn công chớp nhoáng. Cuộc tập trận có sự tham gia của pháo tự hành K-9, tên lửa Spike và máy bay trực thăng Cobra được trang bị rocket.

Giới chức quân sự cho biết Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 6 đóng tại đảo Baengnyeong và Đơn vị Yeonpyeong đóng tại đảo Yeonpyeong đã bắn tổng cộng 1.500 phát đạn của nhiều loại vũ khí trong cuộc tập trận này.

Kể từ khi xảy ra vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc làm 46 thủy thủ trên tàu thiệt mạng và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong làm 2 dân thường và 2 binh sỹ thiệt mạng năm 2010, Bộ chỉ huy trên thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận như vậy với những tình huống giả định cụ thể nhằm đối phó với các hành động khiêu khích “không lường trước được” của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa giả định tấn công Hàn Quốc
Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa giả định tấn công Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo với tình huống giả định tấn công vào các cảng và các sân bay ở Hàn Quốc được Mỹ sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN