Hàn Quốc sửa đổi kế hoạch cải cách quốc phòng để ứng phó Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc sửa đổi kế hoạch dài hạn liên quan đến cải cách quốc phòng nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chống khủng bố tại thủ đô Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức Hàn Quốc ngày 9/2 thông báo việc sửa đổi bao gồm lập các đơn vị đặc biệt với nhiệm vụ vô hiệu hóa ban lãnh đạo và các cơ sở chủ chốt của Triều Tiên trong trường hợp nổ ra tình huống bất ngờ.  

Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ những thay đổi này sẽ "giúp tăng cường khả năng chiến đấu trong cả xung đột giới hạn và chiến tranh toàn diện”. Những thay đổi chính trong kế hoạch này bao gồm thành lập các lực lượng đặc nhiệm trực thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và không quân trong năm nay, nhập Bộ chỉ huy Lục quân số 1 và số 2 thành một bộ chỉ huy lớn hơn vào năm 2018, và lập một đội máy bay trinh sát thuộc Không quân vào năm 2020.  

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch tới năm 2020 sẽ giảm 40 tướng lĩnh, đưa con số của các sĩ quan thuộc cấp này xuống còn 390 người, và tới năm 2022 sẽ giảm số quân chính quy từ mức 625.000 người hiện nay xuống còn 522.000 người.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đang căng thẳng. Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cảnh báo rằng Triều Tiên có thể sẽ thực hiện các hành động khiêu khích trước ngày sinh lần thứ 75 của cố lãnh đạo Kim Jong-il (16/2).

 
Từ đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã có một loạt tuyên bố rằng họ đang tiến gần đến việc làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa và có thể phóng loại tên lửa này “vào bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ địa điểm nào”. Mới đây nhất, nhật báo “Rodong Sinmun"- cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - ngày 7/2 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phóng thêm vệ tinh lên vũ trụ, trong bối cảnh Triều Tiên kỷ niệm một năm ngày phóng vệ tinh mang tên “Kwangmyongsong-4” lên quỹ đạo.

TTXVN/Tin Tức
Kho hạt nhân của Triều Tiên có thể sản xuất tới 60 đầu đạn
Kho hạt nhân của Triều Tiên có thể sản xuất tới 60 đầu đạn

Triều Tiên được cho là sở hữu lượng nguyên liệu hạt nhân vượt xa mức ước tính trước đó của các chuyên gia, theo đó đủ lượng urani đã được làm giàu ở cấp độ cao và plutoni để sản xuất tới 60 đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN