Hàn Quốc: Máy bay Nga xâm nhập vùng nhận diện phòng không

Ngày 22/10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết 6 máy bay quân sự của LB Nga đã thâm nhập nhiều lần vào vùng nhận diện phòng không (KADIZ) của nước này.

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. Ảnh: Airlive

Theo JCS, các máy bay trên gồm A-50, Su-27 và Tu-95 đã xâm nhập vào khu vực cực Bắc đảo Dokdo, đảo Jeju và vùng biển Hoàng Hải mà không có tín hiệu báo trước. Sau khi phát hiện máy bay đầu tiên xâm nhập KADIZ, Lực lượng Không quân Hàn Quốc đã ngay lập tức điều máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay phản lực F-15K, để "có biện pháp" buộc các máy bay trên phải rời đi. Thông báo của JCS khẳng định các máy bay trên không xâm phạm không phận Hàn Quốc. 

JCS cho biết trong năm nay đã ghi nhận 20 lần máy bay Nga thâm nhập KADIZ, vùng trời bao gồm không phận của đất nước và một phần không phận quốc tế. 

Bộ Quốc phòng LB Nga luôn khẳng định các máy bay quân sự của Nga thực hiện các chuyến bay theo đúng quy định quốc tế.

Tâm Hằng (TTXVN)
Tây Ban Nha dọa rút hệ thống phòng không khỏi Thổ Nhĩ Kỳ
Tây Ban Nha dọa rút hệ thống phòng không khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin chính phủ nước này sẽ rút các hệ thống phòng không Patriot đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu cuộc chiến của Ankara nhằm vào người Kurd ở Syria leo thang trầm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN