Đức tiếp tục đưa binh sĩ và máy bay Tornado tới Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 4/1, trên 100 binh sĩ thuộc không quân Đức đã được lệnh lên đường tới căn cứ Incirlik của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia sứ mệnh quốc tế chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.

Máy bay trinh sát Tornado của Không quân Đức tại căn cứ không quân ở Jagel, miền bắc nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Một máy bay Airbus chở trên 100 binh sĩ gồm các phi công, nhân viên kỹ thuật và lực lượng mặt đất đã khởi hành từ thành phố Hamburg hướng tới căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số này có chuyên gia phân tích các hình ảnh được máy bay do thám Tornado chuyển về. Phần lớn số binh sĩ này được điều động từ căn cứ Jagel ở Schleswig-Holstein, số còn lại đến từ Büchel (bang Rheinland-Pfalz) cũng như trung tâm không quân ở Kalkar/Uedem thuộc bang Nordrhein-Westfalen.

Theo kế hoạch, trong ngày 5/1, Đức cũng sẽ đưa 4 máy bay do thám Tornado tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó gồm 2 chiếc từ căn cứ không quân Büchel và 2 chiếc từ căn cứ Jagel.

Theo dự luật đã được Quốc hội Đức thông qua, cho tới giữa tháng 1/2016 sẽ có tổng cộng 6 máy bay Tornado bay do thám trên bầu trời Syria trong sứ mệnh quân sự quốc tế chống IS.

Giữa tháng 12/2015, Đức đã đưa một đội tiền trạm gồm một nhóm binh sĩ và 2 máy bay Tornado tới Incirlik.
TTXVN/Tin Tức
Tướng Đức thừa nhận NATO đang tụt hậu sau Nga
Tướng Đức thừa nhận NATO đang tụt hậu sau Nga

Tướng Đức Hans-Lothar Domröse - Tư lệnh Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brunssum (Hà Lan), vừa thừa nhận liên minh quân sự này đã bị "xuống cấp" trầm trọng trong những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Nga đang được hiện đại hóa và hiện nay cán cân lực lượng đang có lợi thế nghiêng về Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN