Đối phó tên lửa Triều Tiên, hải quân Hàn - Mỹ - Nhật rầm rộ tập trận

Theo hãng thông tấn Yonhap, hải quân của các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 20/1 đã bắt đầu một cuộc tập trận kéo dài 3 ngày nhằm đối phó với tên lửa của Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đã sẵn sàng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Các thành viên tàu JS Hyuga của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản chỉ dẫn máy bay MV-22 Osprey của Hải quân Mỹ hạ cánh trong cuộc tập trận ngoài khơi

Nguồn tin Hải quân Hàn Quốc được dẫn lời cho biết tàu khu trục lớp Aegis của 3 nước sẽ tập trung vào khoa mục phát hiện và theo dấu các tên lửa của Triều Tiên theo những tình huống giả định. Đây là cuộc tập trận lần thứ 3 như vậy nhằm tăng cường năng lực chung của các nước để đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời đồn đoán rằng Triều Tiên có thể sẽ phóng ICBM từ một bệ phóng di động tại khu vực phía Tây Bắc nước này, trong dịp ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Hàn - Mỹ tập trận không vận xâm nhập hậu phương đối phương
Hàn - Mỹ tập trận không vận xâm nhập hậu phương đối phương

Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 8/11 đã tiến hành một cuộc tập trận không vận xâm nhập hậu phương đối phương với sự hỗ trợ của các máy bay trực thăng Mỹ. Đây là động thái nhằm nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa hạt nhân-tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN