Điệp viên Triều Tiên bán nguyên liệu chế tạo đầu đạn hạt nhân

Các thanh sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Triều Tiên đã tìm cách bán nguyên liệu chuyên sử dụng trong quá trình thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Lính Triều Tiên đứng trước một bệ phóng tên lửa nước này.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Wall Street Journal của Mỹ, các điệp viên Triều Tiên hồi năm ngoái đã tìm cách bán kim loại lithi (lithium metal) cho các khách hàng quốc tế, tuy nhiên tên khách hàng không được nhắc đến.

Các chuyên gia tin rằng, việc Triều Tiên sản xuất Lithium-6 là bằng chứng cho thấy nước này đang nỗ lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Bình Nhưỡng đang thử nghiệm trong mấy tháng gần đây.

Sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử loạt tên lửa đạn đạo vào ngày 6/3 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu triển khai các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc để bảo vệ nước này và các lực lượng Mỹ trước mối đe dọa tiềm tàng từ tên lửa Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên đã tiến bộ thế nào với chương trình phát triển tên lửa tầm xa?
Triều Tiên đã tiến bộ thế nào với chương trình phát triển tên lửa tầm xa?

Sau một loạt các vụ thử tên lửa trong những năm gần đây của Triều Tiên, nhiều chuyên gia cho rằng trong vòng 4-5 năm tới nước này có thể phát triển thành công một loại tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đủ khả năng vươn tới các thành phố nằm trong phần lục địa của nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN