Đài Loan vừa bố trí tên lửa đánh chặn, Trung Quốc điều ngay chiến đấu cơ

Trung Quốc ngày 2/3 đã điều các máy bay chiến đấu tới tham gia tập trận cùng các tàu chiến ở Tây Thái Bình Dương, một ngày sau khi Đài Loan (Trung Quốc) triển khai các tên lửa phòng không tối tân do lo ngại sức mạnh quân sự Trung Quốc ngày cảng tăng.

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Ảnh:scmp

Theo RT, cuộc tập trận ngày 2/3 có sự tham gia của các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và một máy bay cảnh báo sớm. Các máy bay vượt qua eo biển Miyaho để tham gia diễn tập với biên đội tàu chiến trên biển Philippines.

Trong một tuyên bố, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết cuộc tập trận nằm trong kế hoạch hàng năm của Hải quân Trung Quốc, “không nhằm vào quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào, và phù hợp với các luật pháp và quy tắc quốc tế có liên quan”.

Eo biển Miyako là cửa ngõ có tầm quan trọng chiến lược với quân đội Trung Quốc, cho phép các lực lượng của nước này đi qua đảo Ryukyu, chuỗi đảo nối liền với Nhật Bản ở phía đông bắc và Đài Loan ở phía tây nam. Đây là khu vực do Nhật Bản kiểm soát và đi qua hai đảo Nhật Bản là Okinawa và Miyako. Đài Bắc cũng giám sát động tĩnh ở khu vực này.

Trước đó, ngày 1/3, Cơ quan quốc phòng Đài Loan được cho là đã triển khai các tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ trên bờ biển phía đông của hòn đảo này. Các tổ hợp PAC-3 được chuyển đến các khu vực đông đúc Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng nhằm đảm bảo Đài Loan có thể tự bảo vệ trong trường hợp bị tấn công. Ông Phùng Thế Khoan, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan, nói rằng quân đội Đài Loan cần trở nên linh hoạt hơn để đối phó chiến lược hiện đại hóa và các vũ khí tiên tiến của Trung Quốc.

Trần Minh (Tin Tức/TTXVN)
Đài Loan lần đầu xác nhận bố trí tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ chế tạo
Đài Loan lần đầu xác nhận bố trí tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ chế tạo

Điều đáng nói là xác nhận nêu trên được phía Đài Loan đưa ra cùng với việc đề cập tới những “thay đổi chiến thuật quân sự” của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN