Nhật Bản tăng cường máy bay chiến đấu đối phó với Trung Quốc

Ngày 25/2, một số nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu được điều động trong mỗi lần đối phó với máy bay nước ngoài tiếp cận không phận Nhật Bản.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự quanh quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Theo các nguồn tin trên, Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) của Nhật Bản kể từ năm ngoái đã cho 4 máy bay chiến đấu xuất kích trong mỗi vụ máy bay nước ngoài có khả năng xâm phạm không phận nước này. Trước đó, ASDF chỉ điều 2 máy bay cho mỗi nhiệm vụ như trên, vốn được bắt đầu từ năm 1958.

Trong thời gian qua, Trung Quốc và Nhật Bản đã tăng cường điều động máy bay tới khu vực gần quần đảo Senkaku, nơi vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hai nước này chồng lấn nhau.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản, Mỹ dùng máy bay vận tải Osprey trong tập trận chung
Nhật Bản, Mỹ dùng máy bay vận tải Osprey trong tập trận chung

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản ngày 23/3 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung vào tháng 3 tới tại hòn đảo chính Honshu của nước này, trong đó có sử dụng máy bay vận tải Osprey.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN