Căng thẳng 'thử ICBM' tăng cao, Nga điều hàng nghìn binh sĩ về phía biên giới Triều Tiên

8.000 binh sĩ, 50 chiến đấu cơ và 3.000 trang thiết bị quân sự Nga, đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vì lo ngại xung đột ở bán đảo Triều Tiên, đã tham gia một cuộc diễn tập hướng biên giới với Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Gettyimages

Theo tờ Daily Star của Anh, cuộc tập trận diễn ra tại vùng Transbaikal, miền Đông Nga, cách biên giới của Nga với Triều Tiên khoảng 3.000 km.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong cuộc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, binh sĩ của một trong những đơn vị súng trường của lực lượng bộ binh hỗn hợp đã được triển khai hành quân 150 km và vượt sông Onon tới vùng Transbaikal. Trong suốt cuộc diễn tập, máy bay trực thăng tấn công Mi-24 đã bao quát khí tài quân sự”.

Theo tờ Daily Star, Nga đã tiến hành “cuộc tập trận kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu” lớn của Quân khu miền Đông trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang sau các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

Hồi đầu năm, Moskva từng có động thái tương tự khi điều binh sĩ tới sát biên giới với Bình Nhưỡng.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã kêu gọi Nga “gia tăng áp lực” lên Triều Tiên. Phát biểu tại Tokyo, Thủ tướng Abe nói: “Chúng tôi đã có những nỗ lực nhất quán để giải quyết vấn đề Triều Tiên một cách ôn hòa, nhưng Triều Tiên đã hoàn toàn phớt lờ và làm leo thang tình hình theo hướng một chiều… Cộng đồng quốc tế, bắt đầu từ Trung Quốc và Nga, cần phải thực hiện nghiêm túc và gia tăng áp lực (với Triều Tiên)”.

Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên, trước đó Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B bay trên bầu trời của khu vực này khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ hai trong tháng. Mỹ dự kiến sẽ đưa thêm các loại vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc trong bối cảnh hai nước này đang tìm cách chứng tỏ mối quan hệ đồng minh chặt chẽ và phô trương sức mạnh.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Trung Quốc phản hồi chỉ trích 'án binh bất động' trước Triều Tiên
Trung Quốc phản hồi chỉ trích 'án binh bất động' trước Triều Tiên

Bắc Kinh lên tiếng cho rằng, chính Triều Tiên và Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc, là hai nhân tố chính thúc đẩy những nỗ lực làm giảm căng thẳng và nối lại đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN