Căn cứ quân sự của Nam Phi tại CHDC Congo bị tấn công

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ quốc gia nước này (SANDF) ngày 15/2 cho biết có 2 binh sĩ Nam Phi thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng súng cối vào căn cứ của lực lượng này tại CHDC Congo vào chiều 14/2.

Chú thích ảnh
Lực lượng M23 tại khu vực Rumangabo, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện tại, Phái bộ Cộng đồng phát triển Nam Phi (SADC) tại CHDC Congo (SAMIDRC) được triển khai để ổn định tình hình trong khu vực sau các cuộc tấn công của phiến quân M23.

Trong tuần qua, đã có những cuộc giao tranh dữ dội giữa phiến quân M23 và SAMIDRC, bao gồm SANDF, Lực lượng Phòng vệ Malawi, Quân đội Quốc gia Tanzania và quân đội CHDC Congo (FARDC).

Trước đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 12/2 công bố lệnh triển khai ít nhất 2.900 binh sĩ SANDF tham gia SAMIDRC để hỗ trợ cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở miền Đông của CHDC Congo.

Hoàng Minh (TTXVN)
Xả súng tại căn cứ quân sự ở Somalia, 5 người thiệt mạng
Xả súng tại căn cứ quân sự ở Somalia, 5 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nguồn tin quân sự và nhân viên bệnh viện cho biết 5 người, bao gồm các quan chức quân đội Somalia và một binh sĩ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã thiệt mạng hôm 10/2, sau khi một binh sĩ xả súng tại căn cứ quân sự ở thủ đô Mogadishu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN