Campuchia diễn tập bắn đạn thật lần thứ hai

Ngày 2/4, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, các đơn vị pháo 130 ly, pháo phản lực BM-21 Grad, vốn được coi là loại hỏa lực tấn công mạnh nhất của lực lượng Lục quân Campuchia, đã hoàn thành bài diễn tập bắn đạt thật tại tỉnh Kampong Spu, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 80 km về phía Tây.

Cuộc diễn tập bắn đạn thật lần này nằm trong chương trình huấn luyện, tạo cơ hội tiếp xúc với công nghệ vũ khí hiện đại cho binh sĩ Campuchia.

Bắn pháo 130-mm trong cuộc tập trận ở Kampong Spu. Ảnh: THX-TTXVN.


Cuộc tập trận cũng nhằm hướng tới việc rèn luyện cho binh sĩ Campuchia tiếp cận với thực tế chiến đấu, đảm bảo cho binh sĩ có khả năng sử dụng tốt và hiệu quả các loại vũ khí, tăng cường khả năng chiến đấu.

Tại buổi tập trận, với sự tham gia của 1.450 binh sĩ, lực lượng pháo binh Campuchia đã bắn ra khoảng 50 quả đạn pháo 130 ly, khoảng 100 quả rốckét BM-21 với tầm bắn từ 14 đến 40 km.

Đây là lần thứ 2 Campuchia tập trận bắn đạn thật sử dụng pháo phản lực BM-21. Lần đầu tiên quân đội Campuchia sử dụng BM-21 trong buổi tập trận tiến hành vào tháng 3/2010, đúng thời điểm xảy ra vụ xung đột biên giới với Thái Lan.


Khi đó, Campuchia đã bắn 215 quả đạn pháo, với tầm bắn từ 20 đến 40 km.


TTXVN/ Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN