Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trở lại Afghanistan thúc đẩy hòa đàm với Taliban

Ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan để thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với Taliban.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (thứ 3 từ phải sang) trong một chuyến thăm Afghanistan. Ảnh: Lầu Năm Góc

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Jim Mattis nói rằng Washington đang nhận thấy tín hiệu lực lượng Taliban có những động thái thăm dò khả năng xúc tiến đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 16 năm qua tại quốc gia Tây Nam Á này.  

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, Mỹ tin rằng một chiến thắng tại Afghanistan vẫn trong tầm tay, không nhất thiết là phải giải quyết trên chiến trường mà thông qua một quá trình hòa giải giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Jim Mattis sẽ hội đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và gặp gỡ các chỉ huy hàng đầu của Mỹ tại đây.

Đây là chuyến công du thứ hai của ông Jim Mattis kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hồi tháng 8/2017 rằng bất chấp chủ trương rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan, Washington vẫn sẽ theo đuổi một cách tiếp cận tích cực nhằm giải quyết cuộc chiến dai dẳng tại nước này.  

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc viễn cảnh hòa đàm giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan đang gặp nhiều trở ngại. Hãng ANI News mới đây đưa tin quan chức điều hành cấp cao (chức danh tương đương thủ tướng) của Afghanistan, ông Abdullah Abdullah, đã bày tỏ thất vọng trước việc phong trào Hồi giáo vũ trang Taliban chưa đáp ứng lời kêu gọi hòa bình của Kabul.     

Tại phiên họp của Hội đồng bộ trưởng ngày 12/3, ông Abdullah cho hay Chính phủ đoàn kết dân tộc Afghanistan đã đưa ra lời đề nghị với Taliban để có thể đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài ở nước này, song nhóm vũ trang nói trên chưa phản hồi. Theo ông Abdullah, căng thẳng chính trị ở Afghanistan cần phải được giải quyết để đạt được hòa bình lâu dài và những cơ hội hòa bình có thể tăng lên khi có đoàn kết chính trị.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Máy bay rơi tại Nepal nghi do phi công hạ cánh nhầm hướng
Máy bay rơi tại Nepal nghi do phi công hạ cánh nhầm hướng

Phi công bối rối về hướng hạ cánh có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay tại Nepal ngày 12/3 khiến 49 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN