Lầu Năm Góc, Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ ở bang Virginia. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo chính thức của Lục quân Mỹ cho biết, hợp đồng bao gồm việc cung cấp phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công nghệ do Anduril phát triển, bắt đầu với giai đoạn cơ bản kéo dài 5 năm, sau đó có thể được gia hạn thêm 5 năm.
Thỏa thuận này được thiết kế như một hợp đồng doanh nghiệp thống nhất nhằm hợp nhất hơn 120 thủ tục mua sắm riêng lẻ trước đây liên quan đến các giải pháp thương mại của Anduril. Việc hợp nhất này được kỳ vọng sẽ giúp quân đội triển khai công nghệ nhanh hơn và giảm đáng kể các thủ tục hành chính phức tạp.
Giám đốc công nghệ thuộc Văn phòng Thông tin của Bộ Chiến tranh, ông Gabe Chiulli cho biết chiến trường hiện đại ngày càng được định hình bởi phần mềm và các hệ thống tự động. Nếu Mỹ muốn duy trì ưu thế quân sự toàn cầu, quân đội phải có khả năng tiếp nhận và triển khai các công nghệ phần mềm với tốc độ nhanh và hiệu quả.
Anduril là công ty công nghệ quốc phòng được đồng sáng lập bởi doanh nhân Palmer Luckey. Trước đây, ông Luckey nổi tiếng khi sáng lập công ty thực tế ảo Oculus và bán lại cho Facebook, hiện là Meta. Sau đó, ông rời công ty trong bối cảnh tranh cãi liên quan đến việc ông từng đóng góp tài chính cho một tổ chức chính trị ủng hộ Tổng thống Donald Trump.
Kể từ đó, ông Luckey đã tập trung phát triển Anduril với mục tiêu cải tổ quân đội Mỹ thông qua các hệ thống vũ khí tự động, bao gồm máy bay chiến đấu không người lái, hệ thống máy bay không người lái quân sự, tàu ngầm tự hành và các mạng lưới cảm biến chiến trường.
Năm 2025, Anduril đã đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD. Một số nguồn tin cho biết công ty đang thảo luận vòng gọi vốn mới với định giá có thể đạt tới 60 tỷ USD.
Thỏa thuận với Anduril diễn ra trong bối cảnh Bộ Chiến tranh Mỹ đang đẩy mạnh hợp tác với các công ty công nghệ cao nhằm tăng cường năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống tự động cho quân đội. Đồng thời, một số công ty công nghệ lớn cũng đang tham gia các hợp đồng quốc phòng mới, phản ánh xu hướng kết hợp ngày càng sâu giữa ngành công nghệ và lĩnh vực quốc phòng.
Các chuyên gia quốc phòng cho rằng việc tăng tốc triển khai công nghệ chiến tranh tự động sẽ đóng vai trò then chốt trong các cuộc xung đột tương lai, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ với các cường quốc như Trung Quốc và Nga.