Lựu pháo Acacia bơm hơi giả của Ukraine. Ảnh: Back and Alive
Ngay sau đó, phía Ukraine công bố đoạn phim ghi lại cảnh một binh sĩ cười lớn, chỉ tay vào xác xe cháy rụi và thốt lên: “Đối phương đã bắn trúng xe tăng gỗ của tôi rồi!”.
Chiếc xe tăng trong đoạn video thực chất chỉ là mô hình làm bằng gỗ dán, do lực lượng Ukraine sử dụng để đánh lừa quân đội Nga.
Nó là một trong vô số mô hình quân sự kích thước thật mà cả Nga lẫn Ukraine đều triển khai, nhằm khiến đối phương lãng phí đạn dược, thời gian và cả công sức.
Hầu như mọi thứ ở tiền tuyến, từ radar cỡ nhỏ, súng phóng lựu, xe jeep, xe tải, xe tăng cho đến binh sĩ… đều có thể là giả.
Những mô hình đánh lừa này có thể được đóng hộp, bơm hơi, làm dạng 2D hoặc tạo ảo ảnh radar của xe tăng bằng cách phản xạ sóng vô tuyến.
Đối với một số loại vũ khí đang được sử dụng tại Ukraine, ít nhất một nửa thực ra chỉ là giả để làm mồi nhử.
Trong số những mồi nhử phổ biến nhất được quân đội Ukraine sử dụng là mô hình lựu pháo M777 do Anh sản xuất. Theo BBC (Anh), các đồng minh phương Tây đã cung cấp cho Kiev hơn 150 khẩu pháo M777.
Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 33 của Ukraine kể lại: “Một lần trong lữ đoàn, có vị chỉ huy ghé thăm và bị đánh lừa bởi mồi nhử giả. Ông ấy hỏi: ‘Ai ra lệnh đưa lựu pháo ra đây? Sao lại có M777 ở chỗ này?’”.
Sĩ quan này còn tiết lộ một mánh khóe đánh lừa đối phương khác là rút pháo thật sau khi bắn rồi thay thế bằng mô hình giả. Sĩ quan này nhấn mạnh: “Đó là cách tuyệt vời để đánh lừa đối phương, khiến họ tiêu hao vũ khí, khí tài đắt đỏ vào mục tiêu giả. Mồi nhử rất hiệu quả, chúng tôi thực sự cần nhiều hơn nữa”.
Hình nộm binh sĩ Nga. Ảnh: Mặt trận Nhân dân
Kho vũ khí giả của Nga cũng rất đa dạng và phong phú. Theo quân đội Ukraine, khoảng một nửa số thiết bị bay không người lái được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây thực chất chỉ là bản sao giá rẻ.
Người phát ngôn Không quân Ukraine – Đại tá Yuri Ihnat cho biết: “Gần đây tỉ lệ là năm mươi-năm mươi. Một nửa là thiết bị bay không người lái Shahed thật, và một nửa là giả. Nhiệm vụ của chúng là làm quá tải hệ thống phòng không của chúng ta, và khiến chúng ta phải tiêu hao tên lửa đối phó với thiết bị rẻ mạt. Đôi khi đó chỉ là vật thể bằng gỗ dán, trông như thể đồ thủ công của học sinh”. Tuy nhiên, theo Đại tá Ihnat, khi ở trên không, nó vẫn hiện lên trên radar Ukraine giống hệt một thiết bị bay không người lái Shahed.
Một công ty Nga có tên Rusbal đã chế tạo nhiều loại mồi nhử giả: từ mô hình 2D để đánh lừa trinh sát trên không đến thiết bị mô phỏng nhiệt động cơ hoặc tín hiệu vô tuyến giống bộ đàm của binh lính Nga và các tấm phản xạ đánh lừa radar đối phương.
Ngay cả binh lính cũng có “bản sao”. Các tình nguyện viên thuộc phong trào “Mặt trận Nhân dân” ở Novosibirsk đã tạo ra hình nộm mặc quân phục. Để đánh lừa camera hồng ngoại của Ukraine, họ còn quấn dây nhiệt quanh thân hình nộm, giấu dưới lớp áo khoác.