Các loại mìn chưa nổ và thiết bị nổ khác được đội rà phá bom mìn Ukraine tìm thấy tại phía đông bắc Kiev. Ảnh: AFP/Getty Images
Trong tuyên bố chung ngày 18/3, các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan nhấn mạnh rằng các mối đe dọa quân sự từ Nga và Belarus đã gia tăng đáng kể, khiến họ cần có sự linh hoạt hơn trong chiến lược phòng thủ. Tuyên bố nêu rõ việc rút khỏi Công ước Ottawa sẽ cho phép các nước này sử dụng các hệ thống vũ khí và biện pháp phòng thủ phù hợp nhằm bảo vệ sườn phía Đông NATO.
Công ước Ottawa được ký kết năm 1997 đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên toàn cầu, nhưng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với các nước ở tuyến đầu của NATO. Động thái của Ba Lan và các nước Baltic được xem là tín hiệu chính trị gửi đến Moskva hơn là phản ánh nhu cầu quân sự cấp bách.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hồi đầu tháng này cho biết chính phủ nước này đã bắt đầu các bước để rút khỏi Công ước Ottawa. Bốn quốc gia Baltic và Ba Lan đã cân nhắc quyết định này trong thời gian dài và đang hướng tới một bước đi thống nhất trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nhấn mạnh rằng các quyết định liên quan đến Công ước Ottawa cần được thực hiện trên tinh thần đoàn kết khu vực. Ông khẳng định hiện tại Estonia không có kế hoạch phát triển, tích trữ hoặc sử dụng các loại mìn sát thương vốn đã bị cấm trước đây.
Tại Latvia, Thiếu tướng Kaspars Pudans, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng, cho biết ưu tiên của nước này vẫn là mìn chống tăng và đạn pháo thay vì mìn sát thương. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen xác nhận Helsinki cũng đang cân nhắc việc rút khỏi Công ước nhưng không tham gia tuyên bố chung lần này.