Tổ hợp phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RT
Nga và Ấn Độ đang tiến hành đàm phán về việc bán thêm một lô hệ thống tên lửa phòng không S-400, giới chức tại Moskva cho biết.
Theo Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (FSMTC), Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm tới các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến này.
“Phía Nga sẵn sàng cho việc đó. Các cuộc đàm phán đang diễn ra”, FSMTC cho biết bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế khai mạc tại Moskva ngày 26/5.
FSMTC nhấn mạnh, hệ thống S-400 đã “chứng minh được năng lực” trong cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5 năm ngoái.
Tuần trước, ông Dmitry Shugaev - người đứng đầu FSMTC - cho biết, hợp đồng hiện tại cung cấp S-400 cho Ấn Độ vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ.
Trước đó, ông cũng từng nói Nga không loại trừ khả năng tiếp tục chuyển giao thêm các hệ thống S-400 cho New Delhi.
Truyền thông trước đây cũng đưa tin Ấn Độ có thể quan tâm tới hệ thống S-500 hiện đại hơn, loại có khả năng đánh chặn các mục tiêu ở quỹ đạo thấp của Trái Đất.
Hồi tháng 3, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã phê duyệt các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá 25 tỷ USD, bao gồm hệ thống phòng không S-400, nhiều loại máy bay và pháo binh, trong chiến dịch hiện đại hóa quân sự quy mô lớn.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các phê duyệt mới bao gồm 5 đơn vị S-400 bổ sung, bên cạnh 5 tổ hợp mà New Delhi đã đặt mua từ năm 2017. Ấn Độ vẫn tiếp tục thương vụ này, bất chấp áp lực lớn từ Mỹ.
Trong số các hệ thống đặt mua năm 2017, Nga đã bàn giao 3 tổ hợp cho Ấn Độ. Tổ hợp thứ tư dự kiến được chuyển giao trước cuối tháng này và tổ hợp cuối cùng sẽ được bàn giao trước cuối năm nay.
DAC cũng phê duyệt kế hoạch mua máy bay vận tải, nhằm thay thế các dòng An-32 và Il-76 có từ thời Liên Xô, cùng nhiều hệ thống pháo binh khác.
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ hiện là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 5 thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai toàn cầu sau Ukraine.
Hơn 60% kho vũ khí của Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga. Tuy nhiên, New Delhi gần đây cũng đẩy mạnh tham vọng trở thành cường quốc sản xuất quốc phòng, thông qua chương trình “Make in India”.
Hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga phát triển được xem là một trong những tổ hợp phòng không hiện đại và mạnh nhất thế giới hiện nay. S-400 được Tập đoàn Almaz-Antey thiết kế nhằm thay thế các hệ thống S-300 cũ hơn và chính thức đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2007.
Tổ hợp này có khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt nhiều loại mục tiêu cùng lúc, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái và cả tên lửa đạn đạo. Tùy loại đạn sử dụng, S-400 có tầm bắn tối đa lên tới khoảng 400km và khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao tới 30km.
Một khẩu đội S-400 thường bao gồm radar cảnh giới, radar điều khiển hỏa lực, xe chỉ huy cùng nhiều bệ phóng di động. Hệ thống được đánh giá cao nhờ khả năng phản ứng nhanh, chống gây nhiễu điện tử và theo dõi hàng chục mục tiêu đồng thời.
Nga đã xuất khẩu S-400 cho một số đối tác lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thương vụ bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ từng khiến Ankara bị Mỹ loại khỏi chương trình tiêm kích F-35 do Washington lo ngại hệ thống Nga có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm của NATO.