Chuyên gia bình luận về thông điệp Nga gửi NATO sau vụ tập kích trả đũa Ukraine

Theo nhận định của chuyên gia quân sự Alexander Mikhailov, đòn tập kích đáp trả của Nga sau vụ tấn công của Ukraine ở Starobelsk đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng kiểm soát không phận của Kiev.

Chú thích ảnh
Một binh sĩ thuộc Tiểu đoàn tác chiến Tsentr của Lực lượng vũ trang Nga đang hoàn thiện kỹ năng bắn hệ thống tên lửa chống tăng Kornet. Ảnh: Sputnik

Dẫn tuyên bố của ông Mikhailov ngày 25/5, đài Sputnik cho hay Nga đã triển khai nhiều loại tên lửa hiện đại, trong đó có Oreshnik, Kinzhal, Zircon và hệ thống tên lửa Iskander trong các cuộc tấn công đáp trả đối phương.

“Trên thực tế, Patriot là một trong số ít hệ thống có khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa Iskander, trong khi số lượng tổ hợp này mà Ukraine đang sở hữu hiện không còn nhiều”, ông nói.

Đề cập tới Oreshnik, chuyên gia quân sự này cho rằng đây là một trong những khí tài tấn công chiến lược đáng chú ý trong kho vũ khí của Nga.

Ông Mikhailov cũng nhận định Moskva vẫn duy trì mức độ kiềm chế nhất định khi chưa nhằm vào các cơ sở hạ tầng chính trị quan trọng tại Kiev, dù Nga được cho là có đủ năng lực tiến hành các đợt tấn công với quy mô lớn hơn. Theo chuyên gia này, cách tiếp cận từng bước làm suy giảm nguồn lực của Ukraine được Nga lựa chọn nhằm tạo cơ hội để Kiev điều chỉnh lập trường.

Ông đồng thời cho rằng thông điệp mà Moskva muốn gửi tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là việc tiếp tục gia tăng sức ép với Nga có thể dẫn tới những phản ứng quân sự khó lường, trong bối cảnh các loại vũ khí mới ngày càng thách thức năng lực phòng thủ hiện nay. “Tôi cho rằng thông điệp đã được truyền tải đủ rõ ràng”, ông Mikhailov nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vụ tấn công nhằm vào ký túc xá trường cao đẳng tại thị trấn Starobelsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng hồi tuần trước là “giọt nước tràn ly”. Moskva đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào nhiều mục tiêu tại thủ đô Kiev.

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong bối cảnh hiện nay, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine tại Kiev, bao gồm các cơ sở thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị vận hành thiết bị bay không người lái”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Theo Moskva, các cuộc tấn công cũng sẽ nhằm vào “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy” của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các mục tiêu nằm rải rác trên khắp Kiev, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine. Moskva cũng cảnh báo người dân Kiev tránh xa các cơ sở quân sự và hành chính của Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Về phần mình, quân đội Ukraine bác bỏ các cáo buộc từ phía Nga, cho biết mục tiêu của họ là một đơn vị điều hành thiết bị bay không người lái tinh nhuệ trong khu vực, đồng thời khẳng định Kiev tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga tung 'quân bài' mới để đối phó UAV đánh chặn Ukraine
Nga tung 'quân bài' mới để đối phó UAV đánh chặn Ukraine

Nga đã bắt đầu sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công động cơ phản lực mới để đáp trả các thiết bị bay không người lái đánh chặn của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN