Ba Lan tăng tốc hợp tác với các hãng công nghệ quốc phòng Mỹ

Theo trang tin quân sự DefenseNews ngày 1/12, Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng Mỹ như Palantir và Anduril, hướng tới các năng lực tác chiến không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất tên lửa hành trình trong nước.

Chú thích ảnh
Các thiết bị tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan ngày 18/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Chính phủ Ba Lan đã đẩy mạnh chi tiêu quân sự sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, đặt mục tiêu tăng nhanh tiến độ mua sắm khí tài mới. Ngân sách quốc phòng năm 2025 dự kiến lên tới 4,7% GDP, tương đương 186,6 tỷ zloty (51,1 tỷ USD). Palantir và Anduril đang nổi lên trong danh sách nhà cung cấp mở rộng cho Vácsava trong bối cảnh Ba Lan tìm kiếm thêm nguồn tài chính, gồm gói cho vay lãi suất thấp 43,7 tỷ euro từ Liên minh châu Âu trong khuôn khổ chương trình SAFE.

Theo các quan chức quốc phòng, công nghệ không người lái sẽ là ưu tiên lớn của Bộ Quốc phòng Ba Lan trong những năm tới. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng của Quốc hội Ba Lan ngày 20/11, Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk cho biết Ba Lan sẽ chi ít nhất 15 tỷ zloty (3,5 tỷ USD) cho hệ thống không người lái và chống UAV trong ba năm tới. Song song đó, nước này cũng đầu tư mạnh vào AI với việc ra mắt Trung tâm Triển khai AI cho quân đội trong năm nay.

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng Ba Lan và Palantir ký ý định thư về triển khai các giải pháp AI, công nghệ thông tin và an ninh mạng vào hoạt động của các đơn vị quân đội. Cùng ngày, tập đoàn quốc phòng quốc gia PGZ ký thỏa thuận hợp tác với Anduril về hệ thống tự động và tên lửa.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết hợp tác với Palantir là bước mở rộng sau các hội thảo và thử nghiệm cho phép quân đội đánh giá công cụ tự động hóa dựa trên AI. Với khối lượng dữ liệu khổng lồ do cảm biến và khí tài hiện đại tạo ra, các hệ thống của Palantir được kỳ vọng hỗ trợ chỉ huy phân tích hiệu quả hơn. Các chuyên gia quân đội Ba Lan sẽ tự vận hành công nghệ của Palantir để đảm bảo kiểm soát dữ liệu và môi trường sản xuất, không cần bên ngoài can thiệp.

Tại lễ ký kết, Giám đốc điều hành Palantir Alex Karp nhấn mạnh mong muốn đầu tư tại Ba Lan, hướng tới các công nghệ lưỡng dụng. Palantir sau đó cho biết AI của công ty sẽ nhanh chóng hỗ trợ lực lượng vũ trang Ba Lan trong bối cảnh môi trường đe dọa ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó, Ba Lan cũng thúc đẩy PGZ trở thành đối tác nội địa của Anduril. Biên bản ghi nhớ tháng 10/2025 được ký sau chuyến thăm Vácsava của người đồng sáng lập Anduril Brian Schimpf. Anduril muốn mở rộng hiện diện tại Ba Lan thông qua hợp tác với doanh nghiệp sở tại.

Theo thỏa thuận, PGZ và Anduril sẽ phát triển và sản xuất tại Ba Lan biến thể của tên lửa hành trình Barracuda-M, loại phương tiện phản lực tầm trung dùng động cơ turbojet. Dòng Barracuda của Anduril được mô tả là phương tiện bay tự động có thể sản xuất quy mô lớn và triển khai hàng loạt, từ đó giúp Ba Lan có thêm năng lực tấn công không người lái và nâng cấp năng lực AI của công nghiệp quốc phòng. Anduril cho biết việc nội địa hóa dây chuyền Barracuda cho thấy việc hợp tác sản xuất quốc phòng có thể nhanh chóng tạo ra năng lực răn đe với chi phí hợp lý.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Putin thăm sở chỉ huy tiền tuyến, nghe báo cáo về tình hình Krasnoarmeysk
Tổng thống Putin thăm sở chỉ huy tiền tuyến, nghe báo cáo về tình hình Krasnoarmeysk

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới một sở chỉ huy tiền tuyến vào tối 30/11 để nghe báo cáo về tình hình tại thành phố Krasnoarmeysk (còn gọi là Pokrovsk) thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và thị trấn Volchansk ở vùng Kharkov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN