Ba Lan muốn mua tên lửa Mỹ trang bị cho tàu ngầm

Ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết ông đã đặt vấn đề với phía Mỹ là liệu quốc gia châu Âu này có thể mua tên lửa Tomahawk để trang bị cho các tàu ngầm mới của Ba Lan hay không.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk.


Phát biểu trên đài phát thanh công cộng, Bộ trưởng Siemoniak nói: “Một trong những khả năng mà chúng tôi muốn (các tàu ngầm) có được là tên lửa hành trình”.

Bên cạnh đó, ông Siemoniak còn cho biết khoảng 10.000 binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đài Tây Dương (NATO) sẽ tham gia các cuộc tập trận ở Ba Lan trong năm nay, trong đó có khoảng 5.000 thành viên của lực lượng phản ứng nhanh mà NATO mới thành lập.



T.N (theo Reuters)
Binh sĩ Mỹ ở lại Ba Lan và Baltic 'để răn đe Nga'
Binh sĩ Mỹ ở lại Ba Lan và Baltic 'để răn đe Nga'

Tư lệnh các lực lượng trên bộ của Mỹ tại châu Âu, Trung Tướng Ben Hodges, ngày 23/11 tuyên bố binh lính Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú ở Ba Lan và các nước Baltic đến hết năm 2015 “để răn đe Nga”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN