Ba Lan mua tên lửa hành trình của Mỹ

Mạng tin "Toàn cầu" cho biết Ba Lan đang xúc tiến hợp đồng mua 238 tên lửa hành trình phá boongke, chống tên lửa, loại AGM-158 JASSM và AGM-158 JASSM-ER mà Lầu Năm Góc sẽ bàn giao từ năm 2017.


AGM-158 được trang bị động cơ phản lực Teledyne CAE J402.


Thương vụ này nằm trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa của quân đội Ba Lan giai đoạn 2013-2022, với ngân sách 43 tỷ USD. Giới chuyên gia cho rằng các tên lửa không đối đất AGM-158 JASSM có thể giúp tăng cường khả năng của quân đội Ba Lan trong việc răn đe và đáp trả Nga. Quân đội Ba Lan sẽ tiếp tục hiện đại hóa các máy bay và hạm đội tàu ngầm tấn công gồm 5 chiếc của nước này với loại tên lửa hành trình nói trên.


Để mở rộng tầm hoạt động của Không quân Ba Lan, chính quyền Vacsava đang đàm phán để mua 4 máy bay tiếp dầu KC-46 (chuyển đổi từ hợp đồng mua máy bay thương mại B-767). Đáng chú ý là chiếc KC-46 đầu tiên chỉ được trang bị cho quân đội Mỹ sau năm 2016. Cho đến nay, chỉ có một phi đội máy bay ném bom "B-1B Lancer'' của quân đội Mỹ bắt đầu được trang bị tên lửa AGM-158 JASSM-ER, mỗi quả trị giá 1,3 triệu USD. Trong khi các đơn vị khác của không quân Mỹ sẽ tiếp nhận tên lửa này vào năm 2017.


Theo nhà sản xuất Lockheed, tên lửa AGM-158 JASSM rất thích hợp để trang bị cho máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit A và B-52 Stratofortress H, cũng như máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle, F/A-18 Hornet và F-35A-C Lightning II.


TN

Mỹ cảnh báo Nga về vụ thử tên lửa hành trình
Mỹ cảnh báo Nga về vụ thử tên lửa hành trình

Mỹ đã nêu quan ngại với Moskva về thông tin Nga tiến hành một vụ thử tên lửa hành trình, đồng thời đang xem xét liệu vụ thử có phá vỡ một hiệp ước năm 1987 hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN