Mỹ cảnh báo Nga về vụ thử tên lửa hành trình

Ngày 30/1, Mỹ cho biết đã nêu quan ngại với Moskva về thông tin Nga tiến hành một vụ thử tên lửa hành trình, đồng thời đang xem xét liệu vụ thử có phá vỡ một hiệp ước năm 1987 hay không.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói rằng Washington đã nêu "khả năng vi phạm hiệp ước", sau khi có thông tin nói rằng Nga đã thử một tên lửa hành trình mới phóng từ mặt đất.

Bà Psaki nói rằng bà không thể bác bỏ thông tin này và hiện đang có sự xem xét để quyết định liệu Nga có vi phạm các điều khoản của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được lãnh đạo hai nước ký năm 1987 hay không.

Trước đó, tờ "New York Times" nói rằng Moskva đã bắt đầu thử tên lửa mới vào năm 2008 và Rose Gottemoeller, quan chức cấp cao phụ trách quản lý vũ khí của Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên tiếp nêu vấn đề trên với Moskva từ tháng 5/2013.



TN (theo AFP)

Mỹ sẽ đưa hơn 180 quả bom hạt nhân tới châu Âu
Mỹ sẽ đưa hơn 180 quả bom hạt nhân tới châu Âu

Vào khoảng năm 2019-2020, vũ khí hạt nhân thế hệ mới của Mỹ - bom hạt nhân B-61-12 có hệ thống điều khiển ở phía đuôi - sẽ được đưa tới Căn cứ quân sự Kleine-Brogel tại Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN