Anh tăng gấp đôi số binh sĩ huấn luyện ở Iraq

Anh sẽ tăng gấp đôi số binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện các lực lượng Iraq và người Kurd trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Binh lính Anh tuần tra tại tỉnh Basra.

Ngày 20/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố số binh sĩ Anh làm nhiệm vụ cố vấn tại Iraq sẽ tăng từ 250 lên hơn 500 người. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên liên quân quốc tế chống IS đang họp tại Washington để bàn về những biện pháp đánh bại nhóm thánh chiến Hồi giáo này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận định tình thế trong cuộc chiến chống IS đã thay đổi khi nhóm phiến quân này bị đánh bật khỏi gần một nửa diện tích lãnh thổ chúng từng chiếm đóng ở Iraq. Phát biểu tại một hội nghị tài trợ cho Iraq, ông Kerry đánh giá: "Chúng ta đã đạt được tiến bộ với những khu vực quan trọng đã giành lại được ở Iraq và những khu vực quan trọng hiện đang giành lại được ở Syria".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiêu diệt hơn 20 điệp viên nước ngoài của IS, những kẻ đang lên kế hoạch tấn công Mỹ.

Phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng đến từ khoảng 30 nước thuộc liên quân do Mỹ cầm đầu này, ông Carter tuyên bố: "Chúng tôi đã tiêu diệt hơn 20 điệp viên nước ngoài của IS, những kẻ đang gấp rút lên kế hoạch tấn công đất nước và người dân Mỹ".

Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau cuộc họp, ông Carter tiết lộ một số nước trong liên quân đã bày tỏ ý định đóng góp nhiều hơn cho chiến dịch chống IS.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định liên quân sẽ điều tra những báo cáo về thương vong của dân thường trong một cuộc không kích gần thành phố Manbij, miền Bắc Syria.

Các nguồn tin khu vực ngày 20/7 cho biết Chính phủ Canada vừa thông báo viện trợ 358 triệu USD cho Iraq nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này.

Khoản tiền viện trợ này là một phần trong cam kết trị giá lên tới 1,6 tỷ USD của Ottawa dành cho Iraq mà Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo hồi tháng 2/2016. Theo Chính phủ Canada, trong tổng số tiền viện trợ lần này, khoảng 150 triệu USD sẽ được phân bổ nhằm hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Iraq cũng như các nhu cầu cơ bản của họ. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ được nhận khoảng 4 triệu USD nhằm hỗ trợ những người tị nạn Iraq quay trở lại quê hương ở các vùng đất đã được giải phóng. Khoảng 4 triệu USD sẽ được dành hỗ trợ cho việc rà phá bom mìn và vật liệu nổ ở những khu vực trước đây do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát.

Ngoài ra, tổng cộng khoảng 200 triệu USD sẽ được phân bổ qua Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế của Iraq.

TTXVN/Tin Tức
An ninh Iraq diệt IS giải phóng các làng ở Anbar
An ninh Iraq diệt IS giải phóng các làng ở Anbar

Ngày 17/7, các lực lượng an ninh Iraq đã giải phóng ba ngôi làng gần thành phố Heet thuộc tỉnh Anbar, miền Tây nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN