Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Theo đài Sputnik, ngày 28/6, Ấn Độ đã thử thành công một tên lửa đạn đạo thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Chú thích ảnh
Tên lửa Agni P được phóng đi từ đảo Abdul Kalam ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha ngày 28/6. Ảnh: Indian Express

Tin cho hay Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân "Agni P".

Tên lửa Agni P được phóng đi từ đảo Abdul Kalam ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, vào lúc 10h 55 phút ngày 28/6 theo giờ địa phương. Đây là phiên bản nâng cấp của tên lửa Agni với tầm bắn từ 1.000-2.000 km.

Tên lửa đã bay đúng đường đạn thiết kế và đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra với tính chính xác cao.

Chú thích ảnh
Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Ấn Độ thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng
Ấn Độ thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng

Công ty Throttle Aerospace Systems ngày 21/6 đã lần đầu tiên thử nghiệm các thiết bị bay không người lái để giao hàng tại Ấn Độ, với hy vọng có thể vận chuyển thuốc men và vaccine COVID-19 đến vùng sâu, vùng xa của quốc gia Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN