Ấn Độ phiên chế tên lửa siêu thanh Akash

Ngày 5/5, Ấn Độ đã phiên chế tên lửa siêu thanh đất đối không Akash sản xuất trong nước cho Lục quân nước này.

Tên lửa siêu thanh đất đối không Akash trong một lần phóng thử.


Đây là loại tên lửa có khả năng tấn công các trực thăng và máy bay chiến đấu của quân địch ở khoảng cách 25 km.

Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dalbir Singh Suhag miêu tả Akash là "một bước đi tiến tới tự phát triển" vũ khí trong nước. Tên lửa Akash, do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng chế tạo, nhằm tăng cường sức mạnh cho hệ thống phòng không của Ấn Độ và nhiều khả năng được triển khai dọc các đường biên ở phía Tây đất nước.

Tên lửa Akash có thể tấn công nhiều phương tiện trên không của kẻ thù.



TN(Theo THX)
Tân Hoa xã nhận xét về chiến đấu cơ Ấn Độ
Tân Hoa xã nhận xét về chiến đấu cơ Ấn Độ

Hãng tin Tân Hoa Xã cho rằng chiến đấu cơ Rafale sẽ tăng thêm khả năng tấn công cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN