Ấn Độ nói ‘sẵn sàng đối mặt mọi tình huống’ trong tranh chấp lãnh thổ

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đối mặt với chiến tranh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh trong một lần đi kiểm tra tình hình thực tế tại Ladakh hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: Indiatimes

Phát biểu khi đến thăm một đơn vị không quân ở bang Telangana ngày 19/12, ông Rajnath Singh nói rằng điều mà Ấn Độ mong muốn không phải là xung đột, mà là hòa bình. Tuy nhiên, Ấn Độ sẽ không lùi bước trước bất kỳ đòn tấn công nào nhằm vào mình. Bộ trưởng Singh kêu gọi quân đội cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. 

Theo ông Singh, Ấn Độ đã có sự thay đổi, phát triển sau nhiều năm vừa qua và giờ sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động xâm lấn, xâm lược, tấn công đơn phương nào nhằm vào biên giới của Ấn Độ. 

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Trung Quốc-Ấn Độ nối lại đối thoại chính thức hằm tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng, giảm đối đầu quân sự tại khu vực tranh chấp Ladakh. Tại thời điểm hiện nay, hai bên duy trì lực lượng khoảng 50.000 quân ở miền đông Ladakh, trong điều kiện thời tiết lạnh giá. 

Quan hệ hai nước xấu đi kể từ thời điểm tháng 6 vừa qua, với việc binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc đụng độ căng thẳng tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh hôm 15/6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột này. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều nhiều lần cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Quân đội Ấn Độ bắt giữ binh sĩ Trung Quốc tại Ladakh
Quân đội Ấn Độ bắt giữ binh sĩ Trung Quốc tại Ladakh

Hãng tin Sputnik ngày 19/10 dẫn nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết, Ấn Độ đang tiến hành thẩm vấn một binh sĩ Trung Quốc bị bắt tại khu vực Ladakh. Người này nhiều khả năng sẽ được thả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN