Ấn Độ hiện đại hóa 150 máy bay không người lái

Không quân Ấn Độ dự định sẽ chi 50 tỷ rupee (963,7 triệu USD) để nâng cấp 150 máy bay không người lái (UAV) do công ty IAI của Israel sản xuất.



Trang web quốc phòng Defence Talk cho biết chưa có thông tin chính xác về thời điểm khởi động chương trình. Việc nâng cấp sẽ được thực hiện trên các thiết bị UAV trinh thám, được sử dụng tại những vùng biên giới phía tây, phía bắc và phía đông đất nước.


Sau khi hiện đại hóa, các UAV của Ấn Độ có thể thực hiện chuyến bay với khoảng cách xa hơn. Các máy bay dự kiến sẽ được cài đặt phương tiện liên lạc và trinh thám mới. Đặc biệt, chúng được cung cấp hệ thống điều khiển qua đường truyền vệ tinh.


Hiện nay, Không quân Ấn Độ sử dụng các UAV Searcher Mk.I, Searcher Mk.II và Heron.



Theo Đài Tiếng nói nước Nga

Ấn Độ 'mạnh tay' sắm vũ khí mới
Ấn Độ 'mạnh tay' sắm vũ khí mới

Nguồn tin của tờ "Thời báo Ấn Độ" cho biết, Ấn Độ có kế hoạch chi 35 tỷ USD từ nay cho tới năm 2022 vào mục tiêu phát triển lực lượng không quân và trang bị vũ khí chiến đấu mới.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN