9 nước tập trận SEACAT 2016 tại Singapore

Cuộc tập trận hàng hải thường niên với sự tham gia của hải quân 9 nước (chủ yếu là các nước Đông Nam Á và hải quân Mỹ) đã bắt đầu ngày 22/8 tại Singapore.

Quan chức cấp cao thảo luận kế hoạch tác chiến cho lần tập trận ở căn cứ Yankee ngày 19/8. Ảnh: US Navy

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, người phát ngôn Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, Thiếu tá Arlo Abrahamson cho biết với tên gọi Huấn luyện và Hợp tác Đông Nam Á, cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung vào chống cướp biển, tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Bên cạnh đó, cuộc tập trận cũng nhằm tăng cường khả năng hợp tác trong chống buôn lậu và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Kéo dài trong năm ngày, khoảng 100 nhân viên, 12 tàu bao gồm tàu hải quân, tàu tuần tra từ các nước thành viên và hai máy bay săn ngầm P8 sẽ được triển khai trong cuộc tập trận lần này.

Thiếu tá Abrahamson cũng cho biết thêm, cuộc tập trận sẽ giúp các nước tham gia rèn luyện được kỹ năng ứng phó hiệu quả hơn trước các mối đe dọa hàng hải, bảo vệ tốt hơn các vùng biển của họ bao gồm eo biển Malacca, Biển Andaman hoặc Biển Đông.


SEACAT lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2002, chỉ giới hạn diễn tập chống cướp biển, nhưng sau này được bổ sung các cuộc diễn tập chống buôn lậu và những hoạt động phi pháp khác trên biển.

TTXVN/Tin Tức
Canada cử tàu chiến tập trận tại châu Á – TBD
Canada cử tàu chiến tập trận tại châu Á – TBD

Canada đã cử tàu chiến HMCS Vancouver tới châu Á – Thái Bình Dương tham gia các cuộc tập trận sau khi vừa kết thúc thành công cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN