Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Ngày 20/6, Bộ Quốc phòng Pháp tiết lộ khả năng đặt mua 1.000 tên lửa phòng không Mistral trị giá khoảng 500 triệu euro (hơn 545 triệu USD) trong khuôn khổ chiến dịch mua chung với 4 quốc gia châu Âu khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, truyền thông Đức ngày 19/6 cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang nỗ lực thúc đẩy việc mua sắm vũ khí, đạn dược nhằm lấp đầy các kho dự trữ đã cạn kiệt.
Các thành viên của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ cắt giảm hơn 2,5 tỷ USD cho chương trình mua sắm tên lửa.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 15/6, Bộ Quốc phòng Indonesia đã xác nhận hợp đồng mua 12 chiến đấu cơ đã qua sử dụng Mirage 2000-5 trị giá 792 triệu USD từ Qatar, viện dẫn nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn truyền thông Israel ngày 15/6 cho biết một quan chức Bộ Quốc phòng nước này đã tiết lộ Israel đang đàm phán bán xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava cho 2 quốc gia, trong đó có một quốc gia ở châu Âu.
Hãng tin Kyodo dẫn tuyên bố của Chính phủ Nhật Bản cho biết 2 tên lửa do Triều Tiên phóng đi chiều 15/6 đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Tokyo đã lên tiếng phản đối vụ phóng.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng chiều 15/6 là tên lửa đạn đạo.
Viện nghiên cứu hàng đầu thế giới cho biết số lượng vũ khí hạt nhân đang hoạt động trong kho dự trữ của các cường quốc quân sự có dấu hiệu gia tăng trở lại. Các nhà phân tích cảnh báo thế giới đang “tiến gần đến một trong những thời kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người”.
Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin ngày 11/6, Lực lượng mặt đất thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thử nghiệm thành công máy bay không người lái (UAV) ném bom theo Dự án Arbaeen.
Ngày 9/6, Mỹ đã công bố gói viện trợ trị giá 2,1 tỷ USD dành cho Ukraine, trong đó bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng, nhằm củng cố năng lực phòng không cho Kiev trong dài hạn.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí Ấn Độ (DRDO) mới đây đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni Prime ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha. Các chuyên gia của công ty phân tích dữ liệu GlobalData mô tả thành công này là “cột mốc quan trọng đối với Ấn Độ”.
Ngày 6/6, Iran tuyên bố đã chế tạo ra một tên lửa siêu vượt âm có khả năng di chuyển với vận tốc gấp 15 lần tốc độ âm thanh.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 5/6 cho biết Đức có thể cân nhắc lại quan điểm về khả năng chuyển máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây cho Ukraine song bác bỏ khả năng chuyển giao cho nước này tên lửa hành trình Taurus trong tương lai gần.
Chính phủ Nga ngày 31/5 thông báo tạm dừng xuất khẩu đạn và vỏ đạn cho đến hết ngày 31/12/2023.
Mạng lưới mới gồm 8 hệ thống radar đang được xây dựng trên khắp Na Uy được ca ngợi là phương tiện mở rộng phạm vi giám sát không phận Na Uy và các vùng lân cận.
CH Séc đã ký hợp đồng trị giá hơn 2 tỉ USD để mua 250 xe chiến đấu bộ binh CV90 được mệnh danh là "quái vật biến hình" của Thụy Điển.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Văn phòng Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Bỉ Pierre-Yves Dermagne thông báo chính phủ nước này ngày 23/5 đã ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuỗi sản xuất chiến đấu cơ F-35 với hãng sản xuất máy bay Lockheed Martin.
Chủ tịch Cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB) Ismail Demir ngày 23/5 thông báo nước này đã thực hiện thành công vụ phóng thử lần thứ hai đối với tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) nội địa mang tên Tayfun (Typhoon - Cuồng phong).
Dẫn các nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng cho Nga, nhật báo Izvestia cho biết Moskva đang bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ tàu ngầm mới.
Máy bay không người lái (UAV) kamikaze "cảm tử" Lancet của Nga là một phương tiện bay được phát triển sử dụng cho mục đích quân sự và giám sát.