Hàn Quốc và Mỹ vừa ký thỏa thuận sơ bộ mở rộng hợp tác về thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống chống UAV trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.
Ngày 24/6, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Hague, Hà Lan, Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng đã diễn ra với sự tham dự của các nhà lãnh đạo NATO, EU, Ukraine cùng đại diện chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế từ hai bờ Đại Tây Dương.
Chính phủ Đức ngày 24/6 đã đề xuất dự thảo ngân sách năm 2025, theo đó mở đường tăng mạnh chi tiêu chính phủ.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran, Israel đã loại bỏ được mối đe dọa hủy diệt bằng hạt nhân và khẳng định quyết tâm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của Tehran nhằm khôi phục chương trình hạt nhân của mình.
Trước các mối đe dọa mới, NATO chuyển trọng tâm sang phòng thủ "phi sát thương" như chống UAV, tin tặc.
Với hệ thống phòng không đa tầng hiện đại, Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng lớp lá chắn khiến "mọi đối thủ phải e dè", khẳng định vị thế chiến lược tại Trung Đông.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa công bố một thỏa thuận hợp tác sản xuất quốc phòng mới nhằm giúp tăng cường năng lực quân sự cho Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn chưa kết thúc. Thỏa thuận được công bố nhân chuyến thăm ngắn ngày của ông Zelensky tới thủ đô London (Anh).
Căn cứ không quân Al Udeid – cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đặt tại Qatar – đã trở thành tiêu điểm sau khi Iran thực hiện đòn đáp trả vụ tấn công của Washington nhằm vào các cơ sở hạt nhân ngầm của nước này.
Ngày 24/6, tại thành phố Cần Thơ, Quân khu 9 tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.
Trung Quốc xác nhận nước này sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô vào tháng 9 tới tại Bắc Kinh.
Thật khó tin khi cho rằng việc phát động tấn công các quốc gia khác lại có thể mang đến hòa bình, nhưng theo CNBC (Mỹ), dường như đó là cơ sở dẫn đến những diễn biến chính liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông từ ngày 21/6 cho đến nay.
Lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, Sejjil-2 mang theo đầu đạn siêu nặng và tầm bắn 2.000 km đã trở thành thách thức lớn nhất với phòng không Israel.
Tên lửa siêu thanh, hành trình tầm xa và vũ khí chống tàu – tất cả vẫn nằm trong kho Iran. Vì sao?
Các lực lượng Liên bang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai địa điểm được Kiev sử dụng để huấn luyện các tân binh mới được huy động.
Iran được cho là đã phóng một loạt, gồm ít nhất mười tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ không quân của Mỹ tại Qatar và Iraq.
Giữa chiến sự ác liệt, Ukraine đang tạo ra hàng nghìn UAV nội địa mỗi tháng. Những thiết bị nhỏ bé nhưng hiệu quả này đang định hình lại cục diện chiến trường hiện đại.
The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ và Israel đánh giá, sau một tuần căng thẳng quân sự, Không quân Israel đã tấn công triệt tiêu nhiều bệ phóng tên lửa lửa của Iran, đồng thời Tehran cũng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa tầm trung. Vậy kho vũ khí Iran còn lại những tên lửa nào đủ sức để khiến đối thủ e ngại?
Với khả năng chống UAV vượt trội và cơ hội sản xuất nội địa, hệ thống phòng không RapidRanger đang được xem là "lá chắn thép" mới của Ukraine giữa cuộc chiến tiêu hao.
Israel chưa bao giờ thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng các báo cáo quốc tế cho thấy họ có thể sở hữu tới 90 đầu đạn. Dimona – trung tâm tuyệt mật – là nơi bắt đầu mọi nghi vấn.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 22/6 đã đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc về một tiêu chuẩn mới, cao hơn đáng kể đối với chi tiêu quốc phòng.
Trong cuộc tấn công trả đũa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran đã phóng ít nhất 40 quả tên lửa, bao gồm cả tên lửa Khorramshahr-4.