Ukraine được cho là đã sử dụng UAV tên lửa (tên lửa hành trình không người lái) Peklo mới trong đòn tấn công phủ đầu nhằm vào nơi tình nghi được lực lượng Liên bang Nga dùng làm trụ sở quân sự ở Donetsk.
Theo ông Putin, năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất với nhà lãnh đạo Liên bang Nga việc hoãn kết nạp Ukraine vào NATO trong 10 - 15 năm.
Triển lãm Hàng không Chu Hải 2024 cho thấy những bước tiến của Trung Quốc trong công nghệ quân sự và hàng không vũ trụ, khẳng định tham vọng trở thành cường quốc hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực quốc phòng, vũ trụ và công nghiệp thế kỷ 21.
Tổng thống đắc cử Donald Trump một lần nữa cam kết triển khai lá chắn tên lửa "Made in America" để bảo vệ nước Mỹ. Nhưng ý tưởng đầy tham vọng này đang làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tính khả thi và hiệu quả trong bối cảnh địa lý và mối đe dọa khác biệt.
Ngày 26/12, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ triệt phá một số âm mưu của cơ quan tình báo nước ngoài nhằm ám sát các sĩ quan cấp cao của Nga và gia đình họ tại Moskva bằng cách sử dụng bom được ngụy trang dưới dạng sạc dự phòng hoặc tập tài liệu.
Ngày 25/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiết lộ lý do nước này đã thành công trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của Hezbollah trong giai đoạn từ giữa tháng 9 đến khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 26/11.
Sau gần 3 năm kể từ khi cuộc chiến với Nga nổ ra, quân đội Ukraine đã nhận viện trợ cũng như tự phát triển nhiều loại vũ khí mới - đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước đây khi gần như chỉ là một lực lượng kế thừa các loại vũ khí từ thời Liên Xô.
Ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng trước thông tin chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự cuối cùng cho Ukraine.
Ngày 25/12, cơ quan cảnh sát và biên phòng Estonia cho biết nước này có kế hoạch chi 157 triệu euro tập trung vào việc củng cố phòng thủ tại khu vực thành phố Narva giáp ranh với Liên bang Nga.
Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran tuyên bố rằng lực lượng vũ trang của nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận phức tạp và toàn diện "mạnh mẽ" với sự tham gia của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).
Trong bối cảnh Nga liên tục tiến quân trên tuyến đầu, Ukraine đang phải đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng rằng chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong tương lai có thể từ chối chuyển các gói viện trợ quân sự mới cho Kiev. Do đó, Ukraine đang phải chạy đua để xây dựng hệ thống vũ khí tầm xa riêng.
Châu Âu đang đối mặt với một bài toán nan giải về chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine và áp lực từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Để tăng cường khả năng phòng thủ, EU cần đầu tư khoảng 500 tỷ euro trong thập kỷ tới, nhưng việc xác định nguồn tài chính cho những khoản chi này lại gặp nhiều thách thức.
Chính phủ Đan Mạch đã công bố kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng cho Greenland, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhắc lại mong muốn mua lãnh thổ Bắc Cực này.
Ngày 24/12, lãnh đạo lực lượng đối lập lớn nhất tại Syria ông Ahmed al-Sharaa cho biết các phe phái đối lập khác đã đồng ý giải tán và giới lãnh đạo cầm quyền hiện nay tại Syria đã đạt được thỏa thuận hợp nhất các phe phái này thành một lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng của chính quyền lâm thời.
Tên lửa AGM-88 HARM đã trở thành thách thức lớn đối với hệ thống phòng không Nga. Với công nghệ hiện đại và sự sáng tạo trong tích hợp, Ukraine không chỉ thay đổi cục diện chiến trường mà còn tạo ra những bước tiến đột phá trong chiến lược không chiến.
Hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ đang đối mặt với thách thức chưa từng có từ tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga.
Mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, vụ một chiến hạm Mỹ vô tình bắn hạ chiến đấu cơ của nước này ở Biển Đỏ đã phản ánh rủi ro và tính phức tạp trong môi trường chiến đấu căng thẳng.
Ngày 23/12, tạp chí The Economist tiết lộ Ukraine đang đẩy mạnh chương trình phát triển tên lửa với tham vọng sản xuất 3.000 tên lửa hành trình vào cuối năm 2025.
Giữa lúc xung đột với Liên bang Nga căng thẳng, Ukraine đã nâng cấp các UAV tầm xa của mình, tạo ra “tên lửa-drone” để cạnh tranh với tên lửa hành trình hoặc tránh phải yêu cầu thêm vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất.
Bỉ đã quyết định hoãn kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, với lý do thiếu phi công được đào tạo và phụ tùng thay thế quan trọng. Sự chậm trễ này diễn ra vào thời điểm Ukraine đang cần tăng cường khả năng phòng không để ứng phó với ưu thế trên không của Nga.
Đại sứ Ukraine tại Ba Lan cho biết những tình nguyện viên đầu tiên của Lữ đoàn Ukraine được thành lập tại Ba Lan, đã rời nước này đến Ukraine.