Nguyên mẫu EagleEye của Anduril. Ảnh: Anduril Industries
Dựa trên các chương trình SBMC và SBMC-A đang được Anduril triển khai cho Lục quân Mỹ, EagleEye mang đến môi trường thực tế hỗn hợp giúp binh sĩ lập kế hoạch, huấn luyện và ra quyết định chính xác hơn trên chiến trường. Hệ thống này tích hợp phần mềm chỉ huy với màn hình hiển thị trước mắt (HUD) và mũ chiến thuật, giúp tối ưu trang bị cá nhân và tăng hiệu quả phản ứng của binh sĩ.
Một trong những điểm nổi bật của EagleEye là bản đồ 3D độ phân giải cao, cho phép mô phỏng và phối hợp tác chiến trong thời gian thực. HUD của hệ thống hiển thị thông tin kỹ thuật số chồng lên tầm nhìn tự nhiên, hỗ trợ cả điều kiện ban ngày và ban đêm. Bên cạnh đó, mạng lưới cảm biến Lattice của Anduril cho phép hợp nhất dữ liệu từ khắp chiến trường, hỗ trợ phát hiện mối đe dọa ngay cả khi tầm nhìn bị che khuất.
Về khả năng bảo vệ, EagleEye trang bị mũ siêu nhẹ chống đạn và giảm chấn, cùng các cảm biến bao quanh và cảnh báo tần số vô tuyến giúp phát hiện nguy hiểm tiềm ẩn. Thiết bị cũng tích hợp các công cụ mạng và điều khiển trong hệ thống đeo trên người, giúp binh sĩ có thể vận hành thiết bị bay không người lái, gọi pháo yểm trợ và điều phối robot chiến đấu khi di chuyển.
Anduril cho biết hãng đã hợp tác với các đối tác thương mại gồm Meta, Qualcomm Technologies, OSI và Gentex để tận dụng công nghệ sẵn có, nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian phát triển và đảm bảo khả năng nâng cấp liên tục. Nhà sáng lập Anduril, ông Palmer Luckey, cho biết EagleEye không chỉ là một công cụ mới, mà là “một đồng đội AI” thực thụ của các binh sĩ.
Trước đó, tháng 9 năm 2025, Anduril đã giành được hợp đồng trị giá 159 triệu USD từ Lục quân Mỹ để phát triển nguyên mẫu hệ thống mũ thực tế hỗn hợp và nhìn đêm tiên tiến, trong khuôn khổ đó hãng đã xây dựng nền tảng EagleEye.