Hệ thống phòng không của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS
“Hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Sochi. Cuộc tấn công tên lửa đang được đẩy lùi. Tôi đề nghị người dân và khách du lịch tại Sochi giữ bình tĩnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Proshunin cho hay.
Trước đó, ông Proshunin cũng cho biết thành phố đã phản ứng với một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Cùng thời điểm, theo Kyiv Post, vào đêm 16 rạng sáng 17/10, thành phố trung tâm của Ukraine – Kryvyi Rih – đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn, gây thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng và khiến một số đám cháy bùng phát, theo thông tin từ chính quyền địa phương.
Cuộc tấn công này diễn ra gần đúng thời điểm gần ba năm kể từ khi Moskva phát động chiến dịch tấn công hệ thống điện Ukraine – một chiến thuật lặp lại hằng năm nhằm gây áp lực về năng lượng trong cho đối phương trong mùa đông.
Ông Oleksandr Vilkul, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Kryvyi Rih, cho biết lực lượng Nga đã tiến hành hơn 10 đợt không kích bằng UAV Shahed. Phòng không Ukraine đã bắn hạ 22 chiếc trong số này, nhưng một số vẫn trúng mục tiêu.
“Đối thủ đã tấn công Kryvyi Rih bằng các UAV Shahed với quy mô lớn. Một số đám cháy bùng phát tại các công trình hạ tầng nhưng đều đã được dập tắt. Quan trọng nhất là không có thương vong về người”, ông Vilkul thông báo trên Telegram.
Theo ông Vilkul, các cơ sở năng lượng bị hư hại khiến một số khu vực, bao gồm các làng Avanhard, Verabovo và Mirovske, mất điện. Các đội sửa chữa đang khẩn trương làm việc để khôi phục nguồn điện.
Lực lượng cứu hộ của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (SES) đang nỗ lực dập tắt đám cháy sau nhiều đợt không kích ở Kryvyi Rih. Ảnh: SES/Telegram
Dịch vụ Cứu hỏa Nhà nước Ukraine xác nhận đã dập tắt nhanh một vụ cháy tại cơ sở công nghiệp và cho biết không có ai bị thương. Có 86 lính cứu hỏa và 28 thiết bị tham gia ứng phó.
“Hạ tầng năng lượng bị hư hại, nhưng không có ai bị thương”, lực lượng cứu hộ cho biết. Có 86 lính cứu hỏa và 28 thiết bị đã tham gia ứng phó.
Ngoài ra, ông Vilkul cho biết mặc dù Kryvyi Rih không bị tấn công trực tiếp, nhưng các khu vực lân cận như Nikopol và cộng đồng Pokrovska đã hứng chịu các đợt pháo kích và UAV. Hai phụ nữ 69 và 89 tuổi bị thương, cùng một số nhà dân và xe cộ bị ảnh hưởng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá đây là một phần trong chiến dịch liên tục nhằm gây tổn hại hệ thống năng lượng của nước này.
“Một làn sóng UAV đã tấn công Kryvyi Rih, tập trung vào cơ sở hạ tầng dân sự. Không có đêm nào trong những tuần gần đây không có các cuộc tấn công. Phần lớn mục tiêu là các công trình hạ tầng”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh đây là hành động có hệ thống nhằm vào ngành năng lượng.
Ông cảnh báo rằng các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ và khó khăn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tổng thống Ukraine cũng cho rằng chiến tranh sẽ chấm dứt khi các bên không còn khả năng tiếp tục xung đột.
“Sự sẵn sàng thực sự cho hòa bình thể hiện qua việc ngừng các cuộc tấn công”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Ông cũng nhắc đến vai trò của các đối tác phương Tây trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, cho rằng mỗi hệ thống phòng không được cung cấp đều góp phần bảo vệ mạng sống và đưa cuộc chiến tới gần hồi kết hơn.
Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Mỹ có những tuyên bố gần đây về khả năng chuyển giao tên lửa cho Ukraine. Đầu tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk. Tuy nhiên, ngày 16/10, sau cuộc điểm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và trước cuộc gặp ông Zelensky tại Washington, ông Trump cho biết Mỹ “cũng cần Tomahawk” và không thể để kho tên lửa quốc gia “cạn kiệt”, làm dấy lên sự không chắc chắn về kế hoạch chuyển giao.
Cuộc tấn công tại Kryvyi Rih diễn ra ngay sau một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Poltava vào ngày 16/10, khiến hoạt động khai thác khí đốt tại đây bị gián đoạn do các cơ sở quan trọng bị đánh trúng.
Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cùng ngày xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa Kinzhal và UAV nhằm vào các cơ sở năng lượng do quân đội Ukraine sử dụng. Bộ này cho biết mục tiêu là các công trình khí đốt phục vụ cho các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, đồng thời nhằm đáp trả các vụ tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Nga.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga do đài Sputnik dẫn lại nêu rõ: “Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô bằng các vũ khí tầm xa chính xác cao trên bộ, trên không và trên biển, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và UAV. Các mục tiêu chủ yếu là hệ thống hạ tầng khí đốt phục vụ các doanh nghiệp kỹ thuật – quân sự của Ukraine. Mục tiêu đã đạt được”.
Bộ này cũng cho biết thêm trong các đợt tấn công, lực lượng Nga đã phá hủy trạm radar AN/MPQ-65, cabin điều khiển và bệ phóng thuộc hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 6 quả bom có điều khiển, 278 UAV và 6 xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, Ukrenergo, đã phát lệnh cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc nhằm ứng phó với các cuộc tấn công liên tiếp.