Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về những nỗ lực tăng cường hỗ trợ an ninh cho Kiev thông qua một gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu USD.
Kênh CNN (Mỹ) dẫn nguồn thạo tin cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay ném bom B-2 không kích mục tiêu Houthi tại Yemen sáng 17/10 (giờ địa phương).
Với vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng và nguồn cung cấp than đá cho ngành công nghiệp thép, Pokrovsk thất thủ không chỉ gây thiệt hại về mặt quân sự mà còn đe dọa nền kinh tế của Ukraine. Việc này cũng có thể mở đường cho lực lượng Nga tiến xa hơn ở miền Đông Ukraine.
Trong bối cảnh có nhiều ý kiến trái chiều về xung đột ở Trung Đông, ngày 16/10, Chính phủ Pháp đã quyết định cấm các công ty Israel được trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại một sự kiện triển lãm quân sự sẽ diễn ra vào tháng 11 tại nước này. Đây là lần thứ hai trong năm Pháp không hoan nghênh các công ty Israel tham gia một sự kiện quốc phòng lớn.
Hiện nay, nhiều nam giới trong độ tuổi nhập ngũ trên khắp Ukraine phải cân nhắc kỹ trước khi rời khỏi nhà bởi lo ngại về các đội tuần tra "săn người".
Các đơn vị phòng thủ lãnh thổ từng rất được nể trọng của Ukraine đang trải qua thời kỳ khó khăn khi nhiều thành viên của họ muốn chuyển sang các đơn vị quân sự khác.
Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 theo hình thức trực tuyến với hai điểm cầu tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Hà Nội) và Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh).
Cuộc tập trận này không chỉ thể hiện sức mạnh quân sự của NATO mà còn là một phần trong chiến lược đối phó với Nga. Động thái này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/10 cho biết, khoảng 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên đã gia nhập hoặc trở lại quân ngũ trong tuần này.
Theo truyền thông Anh ngày 15/10, Israel đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt rocket và tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng không của nước này.
Lầu Năm Góc cho biết các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bắt đầu tới Israel từ hôm 14/10 và sẽ sớm được đưa vào hoạt động hoàn toàn.
Các nhà phân tích cho rằng Hezbollah đã xây dựng mạng lưới đường hầm phức tạp, cùng với địa hình gồ ghề và các chiến thuật phòng thủ mạnh mẽ, gây khó khăn cho lực lượng Israel.
Israel sở hữu hệ thống phòng thủ thuộc loại tốt nhất thế giới chống lại tên lửa và rocket, nhưng lại gặp khó khăn trong việc phát hiện các thiết bị bay không người lái (UAV) di chuyển chậm hơn.
Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tổ chức thành công đợt diễn tập vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2024 (VTH-24). Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Việc mất quyền kiểm soát Vuhledar là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp, từ sự tàn phá của xung đột, thay đổi chiến thuật của quân Nga, đến sự thiếu hụt lực lượng và nguồn lực của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/10 cho biết, cuộc tập trận chiến thuật chung giữa Nga và Pakistan mang tên "Hữu nghị-2024" đã bắt đầu tại Pakistan, nhằm mục đích huấn luyện để tiêu diệt các nhóm vũ trang ở vùng núi và rừng.
Việc Nga tiến vào thành phố chiến lược Pokrovsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng có thể làm tê liệt phần còn lại của ngành công nghiệp thép Ukraine.
Quân đội Triều Tiên đã yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía Nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Mỹ đang xem xét triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, cùng với các binh sĩ vận hành loại vũ khí này tới lãnh thổ Israel. Song một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về vấn đề này.
Ngày 14/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn mang tên Steadfast Noon với sự tham gia của 2.000 binh sĩ từ 13 quốc gia liên minh và 60 máy bay quân sự ở khu vực Bắc Âu.