Vụ UAV xâm phạm không phận Bình Nhưỡng thổi bùng căng thẳng liên Triều

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều các thiết bị bay không người lái (UAV) rải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Cáo buộc UAV xâm phạm không phận

Chú thích ảnh
Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), các thiết bị bay không người lái (UAV) của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng để thả truyền đơn chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết UAV của Hàn Quốc mang theo tài liệu tuyên truyền đã được phát hiện vào ban đêm ở thủ đô Bình Nhưỡng lần thứ ba trong tháng này.

KCNA đưa tin các truyền đơn này chứa đầy “tin đồn kích động và rác”. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo hành vi xâm phạm không phận Bình Nhưỡng “có thể được coi là một cuộc tấn công quân sự”.

Không rõ loại UAVnào đã được sử dụng để thả truyền đơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ban đầu phủ nhận cáo buộc của Bình Nhưỡng, nhưng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JSC) Hàn Quốc sau đó tuyên bố rằng họ “không thể xác nhận những cáo buộc của Triều Tiên có chính xác hay không”.

Hình ảnh duy nhất được cho là của một trong những thiết bị bay không người lái, được phát trên truyền hình nhà nước Triều Tiên vào cuối tuần, cho thấy một vật thể màu trắng có cánh trên nền trời tối.

Sự việc chưa từng có tiền lệ

Chú thích ảnh
Binh sĩ Triều Tiên xây dựng cứ điểm ở Khu phi quân sự (DMZ) ngày 4/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên cáo buộc nước láng giềng sử dụng UAV thả truyền đơn chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong những tháng gần đây, Hàn Quốc đã tố Triều Tiên thả hàng nghìn quả bóng bay mang theo những chiếc túi chứa đầy rác qua biên giới vào miền Nam.

Hàn Quốc cũng từng cáo buộc Triều Tiên điều khiển thiết bị bay không người lái trong không phận của nướcnày trong những năm gần đây. Tháng 12/2022, Hàn Quốc đã điều động trực thăng sau khi phát hiện 5 thiết bị bay không người lái nghi của Triều Tiên trên khu vực Seoul. Quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo và khoảng 100 phát đạn từ trực thăng trang bị súng ngắn, nhưng không hạ được bất kỳ máy bay không người lái nào. Sự việc này đã thúc đẩy Tổng thống Hàn Quốc, Yoon Suk-yeol, đẩy nhanh quá trình phát triển thiết bị bay không người lái có khả năng do thám các cơ sở quân sự của Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng thể hiện sự quan tâm đến việc phát triển UAV nội địa. Hồi năm 2021, ông tuyên bố sẽ giám sát việc sản xuất các loại máy móc tinh vi hơn với tầm bay xa hơn.

Video làng biên giới Triều Tiên nhìn từ Hàn Quốc giữa căng thẳng leo thang (Nguồn Reuters):

Thổi bùng căng thẳng leo thang

Cáo buộc thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận đã thổi bùng căng thẳng Hàn Quốc và Triều Tiên, phản ánh biến động theo chiều hướng xấu đi trong mối quan hệ liên Triều những tháng gần đây.

Triều Tiên cho biết các đơn vị quân đội tiền tuyến đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc nếu phát hiện thêm máy bay không người lái.

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chiều 13/10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã ra lệnh cho 8 lữ đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc vào tư tế sẵn sàng khai hỏa và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un cảnh báo sẽ xảy ra một “thảm họa khủng khiếp”nếu Triều Tiên phát hiện thêm bất kỳ thiết bị bay không người lái nào của Hàn Quốc bay qua Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, ngày 14/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao để thảo luận về thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc nhiều lần xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng và đưa ra các kế hoạch hành động quân sự để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 3 từ phải sang) triệu tập cuộc họp tham vấn về quốc phòng và an ninh quốc gia để thảo luận về các biện pháp ứng phó với thiết bị bay không người lái Hàn Quốc bay qua Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Cùng ngày, Seoul tuyên bố họ đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho nổ tung các phần phía bắc của các tuyến đường liên Triều trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Đến trưa ngày 15/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường Gyeongui và Donghae ở phía bắc Đường phân định quân sự.

JCS nói thêm rằng họ đang tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. JCS trước đó đã yêu cầu các đơn vị quân đội tăng cường cảnh giác và sẵn sàng hỏa lực để ứng phó sau khi Triều Tiên đặt lực lượng pháo binh vào chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Giám đốc quan hệ công chúng của JCS Lee Sung Joon cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh và Hành chính Công của Quốc hội Hàn Quốc ngày 14/10, ông Kim Kyung Il - Thị trưởng Paju, thành phố Bàn Môn Điếm, ở biên giới phía nam, thuộc tỉnh Gyeonggi - cho biết căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới những ngày gần đây khiến người dân khu vực này đang cân nhắc việc di dời khỏi nơi ở như trong tình trạng chiến tranh. Chính quyền tỉnh Gyeonggi cũng đang xem xét kế hoạch thiết lập “vùng rủi ro” tại các khu vực biên giới như Goyang, Gimpo, Yeoncheon, Pocheon và Paju.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Yonhap, The Guardian)
Video cảnh ngôi làng Triều Tiên sát biên giới Hàn Quốc giữa căng thẳng hai miền
Video cảnh ngôi làng Triều Tiên sát biên giới Hàn Quốc giữa căng thẳng hai miền

Khi Triều Tiên đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, hãng tin Reuters đã công bố video ghi lại cảnh của một ngôi làng Triều Tiên sát biên giới với Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN