Quân đội Ukraine sẽ thành lập các đơn vị xe tự hành trên mặt đất (UGV) để triển khai tại tiền tuyến.
Chiều 31/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 3.
Israel đã phải đối mặt với những lời kêu gọi ngừng bắn ngày càng tăng trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza trong những ngày gần đây.
Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận lớn trong ngày 30/10 với sự tham gia của 130 máy bay chiến đấu của cả hai nước để mô phỏng các hoạt động thời chiến kéo dài 24 giờ.
Ngày 29/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết, Tokyo ủng hộ việc trả tự do ngay lập tức cho các con tin trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza, cũng như tạo thuận lợi cho các sứ mệnh nhân đạo ở Trung Đông.
Tư lệnh Lục quân Iran Kioumars Heydari Heydari cho biết Eqtedar 1402 là “luyện tập huấn luyện nhằm ứng phó với các mối đe dọa bất ngờ” và để truyền tải “thông điệp về hòa bình, hữu nghị, đặc biệt là tới các nước láng giềng; đồng thời thể hiện sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran với đối thủ”.
Thông báo hợp đồng từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Washington đang mở rộng một cơ sở quân sự chưa được công nhận ở sa mạc Negev của Israel, cách Gaza 32 km.
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ muốn phát triển một phiên bản mới của bom hạt nhân B61.
Ngày 28/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang thăm chính thức Trung Quốc.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này vẫn duy trì liên lạc với Israel và đang gửi tín hiệu về sự cần thiết phải tìm ra giải pháp hòa bình ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo không nên theo đuổi "chiến lược tiêu thổ".
Ukraine và Nga đều có những thách thức trước mùa đông khắc nghiệt trong xung đột hiện nay.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/10 đã công bố dự án nâng cấp quả bom trọng lực hạt nhân chính của nước này. Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ sẽ phát triển phiên bản đầu đạn mới, được đặt tên là bom B61-13, hiện dự án đang chờ Quốc hội phê duyệt và tài trợ.
Armenia, một đối tác quân sự truyền thống của Nga, đang hướng đến Pháp để hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, cam kết của Chính phủ Slovakia về việc ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung từ quân đội Slovakia mà không ảnh hưởng đến doanh số bán vũ khí của các công ty nước này.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang thiết lập một hệ thống giám sát bằng máy bay không người lái (UAV) xuyên biên giới để ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ như cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel.
Theo hãng tin Yonhap, giới chức Hàn Quốc ngày 27/10 thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các mối đe dọa.
Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông báo từ người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngày 26/10 xác nhận hải quân Trung Quốc và Pakistan sẽ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên “Người bảo vệ Biển-3” (Sea Guardians-3) ở vùng biển và không phận phía Bắc Biển Arab trong tháng 11 tới.
Với việc cuộc phản công của Ukraine đạt được tiến triển hạn chế trong bối cảnh xung đột kéo dài, nguồn cung cấp đạn dược từ EU sẽ rất quan trọng với Kiev trong ứng phó với Nga.
Hải quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận trên biển quy mô lớn ở Hoàng Hải để tăng cường thế trận phòng thủ và khả năng tương tác của hai nước đồng minh.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều tối 25/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia và các bộ, ngành liên quan tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế, quốc phòng Việt Nam - Campuchia năm 2023 (VIDEX 2023).
Theo hãng tin Yonhap, ngày 25/10, quân đội Mỹ cho biết lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận chung tác chiến đặc biệt đa vùng nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.