Ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có cuộc gặp tại thủ đô Kiev, trong đó thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Hải quân Ukraine cho biết Nga đã rút toàn bộ tàu chiến khỏi Biển Azov trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ Ukraine.
Trong bối cảnh chính trị Mỹ đang biến động, Israel đã bí mật thúc đẩy việc chuyển giao các hệ thống vũ khí từ Chính quyền Mỹ nhân chuyến thăm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Danh sách vũ khí mà Tel Aviv đề nghị tập trung vào các hệ thống vũ khí cần thiết cho kho dự trữ của Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 25/7 khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục kiên định và giữ vững trọng tâm các cam kết an ninh.
Lầu Năm Góc đã phát hiện lỗi trong tính toán về đạn dược, tên lửa, thiết bị quân sự trị giá 2 tỷ USD trong hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tiết lộ rằng quân đội nước này đang đối mặt với vấn đề thiếu nhân sự, kém hiệu quả trong quá trình mua sắm, tinh thần quân nhân thấp và nhiều vấn đề khác, đòi hỏi sự chú ý và hành động kịp thời từ chính phủ.
Ông Viktor Litovkin - Đại tá Quân đội Nga đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quân sự - cho rằng sân bay quân sự gần thành phố Starokonstantinov ở phía tây Ukraine dường như có cơ sở hạ tầng phù hợp để tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây sắp bàn giao cho Ukraine.
Ngày 24/7, Chính phủ Cuba cho biết một nhóm tàu thuộc Hạm đội Baltic của Hải quân Nga sẽ thăm La Habana từ ngày 27-30/7.
Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) đã chặn hai máy bay ném bom của Liên bang Nga và hai máy bay ném bom của Trung Quốc bay gần Alaska ngày 24/7.
Cuộc thử nghiệm khẳng định khả năng phòng thủ của Ấn Độ trước tên lửa đạn đạo tầm bắn 5.000 km và tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến.
Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ mới ở Anh nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh châu Âu. Hai nước cũng sẽ hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh mạng.
Các nhà chức trách ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga đang đưa ra mức thưởng kỷ lục cho tân binh khi ký hợp đồng chiến đấu ở Ukraine.
Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn kênh Telegram chính thức của Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg (Nga) đưa tin tàu khu trục Tiêu Tác (Jiaozuo) của Hải quân Trung Quốc đã đến thành phố này ngày 23/7.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố Chiến lược Bắc Cực năm 2024, trong đó thừa nhận những thay đổi về môi trường đang ảnh hưởng đến khu vực Bắc Cực, đồng thời nêu chi tiết những tác động đối với an ninh Mỹ và cách thức đối phó với những thách thức mới.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra mắt Chiến lược Bắc Cực mới, đề cập đến những thay đổi lớn như cuộc khủng hoảng Ukraine, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, sự hợp tác ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Nga, và tác động của biến đổi khí hậu.
Chưa đầy một tháng, Liên bang Nga đã tiến hành liên tiếp hai cuộc tập trận liên quan đến bệ phóng tên lửa hạt nhân di động RS-24 Yars khi mà cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine chưa nhìn thấy hi vọng kết thúc.
Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, nhiều quốc gia châu Âu đã bắt đầu tái áp dụng hoặc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự, từ Latvia áp dụng lại nghĩa vụ quân sự đến các kế hoạch quân sự dài hạn của Na Uy và những thách thức đối mặt với NATO trong việc tăng cường khả năng phòng thủ.
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho biết nước này đã gửi lô hàng đầu tiên gồm hơn 500 thiết bị bay không người lái đầu tiên sang cho Ukraine.
Ngày 23/7, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên không nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung.
Bộ trưởng Quốc phòng, người đứng đầu Cơ quan Tình báo (Mossad) và Cơ quan an ninh nội địa của (Shin Bet) đều nhận định với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Hamas sẽ không thể tập hợp lại một cách hiệu quả nếu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tạm thời rời khỏi Dải Gaza.
Quân đội Ba Lan đã được xếp hạng là lực lượng lớn thứ ba trong NATO. Dữ liệu từ báo cáo Chi tiêu Quốc phòng cho thấy Ba Lan có khoảng 216 nghìn quân, đứng sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.