Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
Hãng thông tấn AFP hôm 11/9 cho biết cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ triển khai 3 máy bay tiêm kích để “hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan” sau khi Vácsava cáo buộc thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga vi phạm không phận nước này.
Trên mạng xã hội X, ông Macron viết: “Sau các vụ UAV của Liên bang Nga xâm nhập Ba Lan, tôi đã quyết định triển khai 3 máy bay tiêm kích Rafale nhằm hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía Đông châu Âu cùng các đồng minh NATO của chúng ta. Chúng ta sẽ không khuất phục trước sự gia tăng đe dọa của Liên bang Nga”.
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc cho biết nước này đã đồng ý cử một máy bay trực thăng được trang bị đặc biệt cùng phi hành đoàn, sau khi nhận được đề nghị trực tiếp từ Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan.
Theo đó, Cộng hòa Séc sẽ triển khai một đơn vị Đặc nhiệm sử dụng trực thăng Mi-171Š đã được cải tiến đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ chống thiết bị bay không người lái tại Ba Lan sau vụ xâm nhập chưa từng có vào lãnh thổ Ba Lan của hàng loạt thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga hôm 9/9.
Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Cộng hoà Séc cho hay việc triển khai này là kết quả từ yêu cầu trực tiếp của Vácsava (Warsaw) – sau cuộc điện đàm hôm 11/9 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và người đồng cấp Cộng hoà Séc Jana Černochová.
Theo luật pháp Cộng hòa Séc, mọi hoạt động triển khai quân sự ra nước ngoài đều cần được Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, yêu cầu từ Ba Lan đã được thông qua vì nó nằm trong nghị quyết Quốc hội năm 2024, cho phép một số hoạt động triển khai quân sự đến Estonia, Litva, Latvia, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria, nhằm tăng cường phòng thủ cho sườn Đông của NATO. Hiện tại, binh sĩ Séc đã hoạt động tại Slovakia, Litva và Latvia theo nghị quyết này, vốn có hiệu lực đến năm sau.
“Ba Lan là đồng minh thân cận và đáng tin cậy của chúng tôi, vì vậy tôi coi việc hỗ trợ này là điều hiển nhiên. Quan trọng là viện trợ phải đến nhanh chóng và chúng ta cần cho Liên bang Nga thấy sự đoàn kết của mình”, bà Černochová nói.
Bộ Quốc phòng Cộng hoà Séc cho biết trực thăng Mi-171Š sẽ được triển khai trong vài ngày tới theo thỏa thuận giữa Tổng tham mưu trưởng Quân đội Séc, Tướng Karel Řehka, và Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Wiesław Kukula.
Ông Řehka cho biết thành phần chính xác của đơn vị vẫn đang được hoàn thiện, nhưng sẽ không vượt quá 150 binh sĩ, dự kiến đợt triển khai kéo dài tối đa ba tháng và một số thành phần của đơn vị trực thăng này đã có kinh nghiệm hoạt động tại Ba Lan, từng hỗ trợ nhân đạo sau các đợt lũ lụt lớn vào tháng 9/2024 và tháng 7/2025.
Theo một số nhà phân tích, Mi-171Š có thể bổ sung một lớp phòng thủ bổ sung chống lại thiết bị bay không người lái . Quan trọng hơn, việc triển khai của Cộng hòa Séc lần này gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga về sự đoàn kết bền chặt trong liên minh NATO.
Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
Về phía Mỹ, nước này cam kết bảo vệ từng km lãnh thổ NATO sau vụ UAV của Liên bang Nga vào không phận Ba Lan.
Tối 10/9, Đại tá Martin L. O’Donnell, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Tối cao các Lực lượng đồng minh châu Âu thuộc NATO tuyên bố NATO, Bộ Tư lệnh Tối cao các Lực lượng đồng minh châu Âu và toàn bộ Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên minh cam kết bảo vệ từng kilômét lãnh thổ NATO, bao gồm cả không phận.
Tuyên bố của Đại tá O’Donnell được đưa ra sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết có 19 UAV của Liên bang Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan trong đêm 9/9, trong đó nhiều chiếc xuất phát từ Belarus.
Vụ xâm nhập khiến bốn sân bay của Ba Lan, trong đó có Rzeszów và Warsaw, phải tạm thời đóng cửa, nhiều khu vực bị đặt trong tình trạng rủi ro.
Theo Đại tá O’Donnell, đây là lần đầu tiên máy bay NATO đối đầu với các mối đe dọa tiềm tàng trong không phận của khối và lưu ý rằng khi vụ việc xảy ra, máy bay chiến đấu Hà Lan đã phản ứng còn các đơn vị tên lửa Patriot của Đức tại Ba Lan thì được đặt trong tình trạng cảnh báo, trong khi Italy đã triển khai một máy bay cảnh báo sớm cùng một máy bay tiếp dầu thuộc phi đội đa quốc gia của NATO.
Đánh giá về vụ việc, báo Rzeczpospolita của Ba Lan cho rằng xét đến quy mô vi phạm, khó có thể coi đây là một sự cố ngẫu nhiên mà nhiều khả năng là một chiến dịch có chủ đích của Liên bang Nga nhằm thử phản ứng của Ba Lan.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì cáo buộc Liên bang Nga “cố ý nhắm mục tiêu vào Ba Lan”, kêu gọi các đồng minh của Kiev đưa ra phản ứng mạnh mẽ, đồng thời thúc giục thiết lập một hệ thống phòng không tích hợp với các đồng minh châu Âu.
Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã phản ứng gay gắt. Thậm chí, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson của bang Nam Carolina, một thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã gọi vụ xâm nhập là “hành động chiến tranh”.
Về phần mình, vào ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moskva đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9/9 trong bối cảnh Liên bang Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine.
Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã xác nhận rõ ràng rằng không có mục tiêu nào được lên kế hoạch trên lãnh thổ Ba Lan và các UAV của Liên bang Nga tấn công Ukraine đêm 9/9 chỉ có phạm vi hoạt động không quá 700 km.
Theo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, những cáo buộc của Ba Lan chỉ làm leo thang thêm cuộc khủng hoảng Ukraine.