Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi. Ảnh: Hải quân Italy
Truyền thông địa phương cho biết các cuộc thương thảo với phía Italy về việc tiếp nhận tàu sân bay Giuseppe Garibaldi mới chỉ ở giai đoạn đầu. Theo hãng thông tấn Antara (Italy), Hải quân Italy đã cho tàu sân bay này “nghỉ hưu” và rút khỏi phiên chế từ tháng 10/2024.
Kênh CNA (Singapore) dẫn lời Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia - Đô đốc Muhammad Ali - cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực mua lại tàu sân bay Garibaldi mà trước đây thuộc phiên chế Hải quân Italy với hy vọng nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho hạm đội”.
Ông Ali không tiết lộ chi phí cũng như giai đoạn hiện tại của quá trình đàm phán. Phát biểu của ông được đưa ra tại lễ tiếp nhận tàu hộ vệ KRI Brawijaya 320 do Italy chế tạo.
Việc có thể mua lại tàu sân bay Giuseppe Garibaldi từ Hải quân Italy phản ánh mối quan hệ Hải quân Indonesia – Italy đang bước vào giai đoạn gắn kết hơn.
Năm ngoái, chính Đô đốc Ali đã đến thị sát tàu sân bay trên trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự diễn ra tháng 5/2024, do Phó Tư lệnh Hải quân Italy Đô đốc Giuseppe Berutti Bergotto chủ trì. Tháng 9/2024, ba tàu chiến Italy cũng ghé thăm Indonesia trong chuyến thăm mang tính đáp lễ.
Tàu sân bay thường được coi là đỉnh cao của sức mạnh hải quân. Ngoài vai trò chiến đấu, chúng còn đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và có thể hỗ trợ các nhiệm vụ từ cứu trợ thiên tai đến an ninh hàng hải. Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi được thiết kế cho cả máy bay cánh cố định và trực thăng.
Giuseppe Garibaldi do tập đoàn Fincantieri chế tạo và đưa vào hoạt động năm 1985. Con tàu dài 180m, có thể đạt tốc độ 30 hải lý/giờ.
Tàu được trang bị hệ thống gây nhiễu radar hiện đại, bệ phóng Mk.29 dành cho tên lửa phòng không Sea Sparrow/Selenia Aspide, pháo đôi Oto Melara 40L70 DARDO, cụm ba ống phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 324mm và tên lửa Otomat Mk 2.
Đô đốc Ali lưu ý rằng mặc dù vẫn duy trì khả năng chiến đấu, Indonesia sẽ ưu tiên tàu sân bay cho mục đích phi quân sự, chẳng hạn như các hoạt động nhân đạo và ứng phó thảm họa.
Đầu tháng 2, Bộ Quốc phòng Indonesia chia sẻ rằng động lực chính dẫn đến kế hoạch mua tàu sân bay là vị trí địa lý của quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với thiên tai. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Frega Wenas phát biểu vào ngày 25/2: "Tàu sân bay là phương tiện giúp việc cứu trợ thuận lợi và nhanh chóng hơn".
Ông nhấn mạnh rằng kế hoạch này không nhằm mục đích biến tàu sân bay trở thành nền tảng để triển khai sức mạnh ra ngoài vùng biển Indonesia. Thay vào đó, trọng tâm là khả năng vận hành trực thăng để vận chuyển hậu cần và viện trợ trong các trường hợp khẩn cấp.