Indonesia muốn giảm chi phí cho dự án chiến đấu cơ chung với Hàn Quốc

Indonesia đã đề nghị giảm tiền thanh toán cho dự án phát triển chiến đấu cơ chung với Hàn Quốc xuống chỉ còn tương đương 1/3 mức đề xuất ban đầu.
Chú thích ảnh
Máy bay tiếp dầu (trái) tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ KF-21 trong buổi thử nghiệm ngày 19/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 6/5 dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết thông tin trên.

Theo các nguồn tin, Indonesia gần đây đề xuất chỉ chi trả tổng cộng khoảng 600 tỷ won (442,3 triệu USD) cho dự án chiến đấu cơ KF-21. Ban đầu, Jakarta đồng ý chịu trách nhiệm cho khoảng 20% trong tổng chi phí 8,1 nghìn tỷ won của dự án được triển khai từ năm 2015 để đến năm 2026 ra mắt chiếc KF-21.

Indonesia ban đầu chấp thuận chi trả số tiền trên để đổi lại nhận một mẫu KF-21 và được chuyển giao công nghệ, sản xuất 48 chiếc ở nước này. Theo Yonhap, Indonesia đề nghị giảm số tiền chi trả và đổi lại nước này cũng nhận ít công nghệ được chuyển giao hơn.

Tính đến nay, Indonesia đã đóng góp khoảng 300 tỷ won cho dự án này nhưng không theo kịp thời hạn chi trả.

Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) xác nhận với hãng thông tấn Reuters (Anh): “Để phát triển thành công hoàn thiện hệ thống KF-21, chính phủ của Hàn Quốc và Indonesia đã thực hiện các đàm phán cuối cùng để giải quyết vấn đề chia sẻ kinh phí hiện nay”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.