Cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hai loại tên lửa phòng không mới được cải tiến dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 23/8/2025. Ảnh: KCNA/TTXVN
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Tổng cục Tên lửa đã phối hợp với trung tâm nghiên cứu vật liệu hóa học để thực hiện cuộc thử nghiệm phản lực mặt đất vào ngày 8/9. Truyền thông Triều Tiên không nêu rõ vị trí của trung tâm nghiên cứu vật liệu hóa học, nhưng hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) nhận định công trình nằm ở thành phố Hamhung, bờ biển phía Đông Triều Tiên.
Thông tin này được đưa một tuần sau khi ông Kim Jong-un tới thăm viện nghiên cứu phát triển động cơ này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiết lộ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới Hwasong-20 đang trong quá trình chế tạo sẽ sử dụng loại động cơ mới.
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 9/9 dẫn lời ông Kim Jong-un khẳng định việc phát triển động cơ mới “báo hiệu bước chuyển biến lớn trong mở rộng và củng cố lực lượng hạt nhân chiến lược” của Triều Tiên. Ông còn ca ngợi đây là thành công mang tính chiến lược trong tiến trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng thời gian gần đây.
KCNA cho biết đây là lần thử nghiệm động cơ thứ chín, đồng thời là lần cuối cùng trong quá trình phát triển, đạt lực đẩy cực đại 1.971 kilonewton.
Xem hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa ngày 8/9 (nguồn: Reuters):
Lần thử nghiệm ICBM gần đây nhất của Triều Tiên là vào ngày 31/10 năm ngoái với tên lửa nhiên liệu rắn Hwasong-19. Hwasong-20 đại diện cho bước phát triển mới nhất trong kho ICBM của Triều Tiên. Việc hoàn thiện động cơ mới dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển tên lửa.
Trước đó, vào ngày 31/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa vừa được khánh thành để đánh giá tình hình tổng thể về năng lực sản xuất tên lửa của đất nước.
Theo ông Kim Jong-un, kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đã được thực hiện thành công trong năm nay, năm cuối của Kế hoạch 5 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu dài hạn cho hoạt động của lực lượng tên lửa nước này với nhiều loại tên lửa đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ hài lòng khi hệ thống sản xuất dây chuyền tự động đã được thiết lập, bao gồm khâu chuẩn bị vật liệu, thiết bị chuyên dụng cho gia công chính xác, đo lường và lắp ráp các bộ phận khác nhau... Ông cho rằng tất cả những điều này sẽ giúp tăng cường năng suất và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo đúng các yêu cầu về khoa học, kỹ thuật. Bên cạnh đó, quy trình sản xuất hiện đại hóa sẽ đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa chủ lực.
Ngay trong ngày thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phê chuẩn 3 kế hoạch dài hạn mới liên quan đến năng lực sản xuất tên lửa và dự thảo chi tiêu quốc phòng liên quan.