Triều Tiên khẳng định hợp tác quân sự với Nga vì hòa bình và ổn định Á-Âu

Ngày 2/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Văn phòng Chính sách đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra tuyên bố phản bác những nhận định từ các nước phương Tây, đồng thời nhấn mạnh quyền của Triều Tiên trong việc bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trước các định kiến và chỉ trích mang tính tiêu cực.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ và Triều Tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore ngày 12/6/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày 1/6, với tiêu đề "Nỗ lực bảo vệ phẩm giá và lợi ích của quốc gia sẽ không bị ràng buộc vì định kiến và sự phê phán ác ý của bất kỳ ai". Văn bản này đề cập tới Tổ chức Giám sát trừng phạt đa phương (MSMT), mà Triều Tiên cho rằng đang có những hành động can thiệp không phù hợp vào quan hệ giữa Bình Nhưỡng và các đối tác.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh MSMT (bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và 8 quốc gia khác) đã đưa ra những cáo buộc thiếu "cơ sở pháp lý" đối với mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, cho rằng điều này “vi phạm nguyên tắc pháp luật quốc tế về chủ quyền và không can thiệp nội bộ”. Bình Nhưỡng nhấn mạnh: “Không bên nào có quyền can thiệp vào quan hệ hợp pháp giữa các quốc gia có chủ quyền”.

Tuyên bố khẳng định việc Triều Tiên thắt chặt quan hệ hợp tác quân sự với Nga không phải là sự thách thức trật tự quốc tế như MSMT cáo buộc, mà nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích an ninh của cả hai bên, đồng thời đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Á – Âu. Điều này phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc về quyền phòng vệ chính đáng và Điều 4 trong hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực, nơi các nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và công lý được đề cao, thay vì việc một số quốc gia đơn phương định hình trật tự toàn cầu.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).