Quân đội Ukraine sẽ thành lập các đơn vị xe tự hành trên mặt đất (UGV) để triển khai tại tiền tuyến.
Ngày 17/10, nhiều tàu và lực lượng Mỹ đã tiến về phía Israel, chuẩn bị sẵn sàng triển khai trong trường hợp được yêu cầu.
Quân đội Nga đã sử dụng rộng rãi các máy bay không người lái tiên tiến nhắm vào lực lượng Ukraine đang thực hiện cuộc phản công kể từ đầu tháng 6.
Tàu sân bay Gerald R. Ford và nhóm tấn công sẽ tiếp tục được triển khai ở Địa Trung Hải khi cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas ngày càng leo thang.
Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ thông báo Trung tướng Thomas Süssli - Tư lệnh quân đội Thụy Sĩ - sẽ có buổi làm việc với Đại tướng Daniel R. Hokanson, Cục trưởng Cục Vệ binh quốc gia Mỹ, trong 2 ngày 18 và 19/10.
Ngày 17/0, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tuyên bố cuộc tập trận quy mô lớn của Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra ở miền Nam Tây Ban Nha là một bước quan trọng trong việc phát triển lực lượng phản ứng nhanh của khối.
Ukraine lo ngại rằng Nga sẽ khởi động lại chiến dịch tấn công trên không vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của họ như mùa Đông năm ngoái.
Dưới đây là những tính năng nổi bật của loại xe tăng có uy lực hàng đầu thế giới mà Israel triển khai để sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 17/10, một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã hạ cánh ở Hàn Quốc lần đầu tiên, sau khi thực hiện một chuyến bay trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng và tiến hành tập trận chung với các máy bay tiêm kích tàng hình của Hàn Quốc.
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, từ ngày 16 - 19/10, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng Seoul (ADEX 2023) tại sân bay Seoul, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.
Trong hai ngày 16 - 17/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
Israel đã yêu cầu Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỷ USD - tờ The New York Times đưa tin.
Nếu quyết định mở cuộc tấn công toàn diện vào lực lượng Hamas ở Gaza, binh sĩ Israel phải đối mặt với một mê cung đường phố chật hẹp, mạng lưới đường hầm phức tạp, bẫy mìn và bắn tỉa.
Hàn Quốc sẽ khai mạc triển lãm quân sự lớn nhất từ trước đến nay vào tuần này, trong bối cảnh Seoul kỳ vọng có thể thúc đẩy xuất khẩu vũ khí ra toàn cầu.
Nga sẵn sàng thực hiện các biện pháp phản ứng phù hợp nếu Mỹ triển khai vũ khí bị cấm theo các điều khoản của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ở châu Âu.
Khi mối quan hệ giữa Mỹ và Nga ngày càng xấu đi, các hiệp ước vũ khí lớn giữa hai nước cũng rạn nứt hoặc sụp đổ hoàn toàn.
Cuộc xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza đã bước sang tuần thứ 2 nhưng vẫn diễn biến căng thẳng và không có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Phóng viên TTXVN thường trú tại Israel đã trao đổi với các học giả, chuyên gia nghiên cứu về lịch sử và địa chính trị khu vực Trung Đông về tình hình chiến sự hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, sáng 15/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã bắn pháo vào lãnh thổ Liban sau khi đạn cối và tên lửa chống tăng từ phía Beirut bắn vào thị trấn Shtula ở biên giới Israel.
Chỉ trong vòng vài giờ sau cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas, Mỹ đã điều động tàu chiến và máy bay tới khu vực để sẵn sàng cung cấp cho Israel bất cứ thứ gì họ cần để đáp trả.
Các chuyên gia đánh giá Israel sẽ gặp khó khăn trong quản lý các trạm kiểm soát ở khu vực Bờ Tây đang tranh chấp trong bối cảnh phải huy động lượng lớn binh sĩ đến Dải Gaza.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết nước này sẽ cần đẩy mạnh sản xuất tên lửa tầm xa trong nước để ngang bằng với Nga.