Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào ngày 6/2 đã tiếp nhận tàu sân bay dành cho thiết bị bay không người lái.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết nước này sẽ cần đẩy mạnh sản xuất tên lửa tầm xa trong nước để ngang bằng với Nga.
Theo hãng tin AP ngày 13/10, sau các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, Mỹ đã và đang tăng cường đáng kể hỗ trợ quân sự cho nước này.
Theo tờ Politico ngày 12/10, cho đến nay Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình rất uy lực (Storm Shadow) nhưng Berlin đang ngần ngại làm điều tương tự với Taurus.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 13/10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết nước này sẽ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên mang tên Hoguk vào tuần tới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến tổ chức một cuộc tập trận hạt nhân lớn vào tuần tới.
Ngày 13/10, Triều Tiên cảnh báo sẽ ra đòn tấn công phủ đầu nhanh chóng và mạnh mẽ nhất nhằm vào các tàu chiến Mỹ được triển khai ở Bán đảo Triều Tiên.
Lầu Năm Góc xác nhận họ đang gửi các hệ thống phòng không "mới" sử dụng tên lửa không đối không AIM-9M Sidewinder tới Ukraine.
Sáng kiến Huấn luyện bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu (NFTE) có thêm hai thành viên mới tham gia là Đức và Anh. Lễ ký kết đã diễn ra tối 11/10 tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO.
Mỹ tuyên bố sẽ dẫn đầu liên minh huấn luyện điều khiển máy bay chiến đấu F-16 cho binh sĩ Ukraine.
Ngày 11/10, lực lượng bảo vệ bờ biển Iran đã tiến hành diễn tập hải quân quy mô lớn tại vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas và đảo Hormoz, miền Nam nước này.
Ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cùng nhau ký một bản ghi nhớ nhằm phát triển hơn nữa Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu, trong khuôn khổ cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại thủ đô Brussels của Bỉ.
Giới chuyên gia đánh giá xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava IV của Israel được thiết kế rất tốt. Ukraine đã ngỏ ý muốn được sở hữu Merkava IV, trong khi đó, những ngày gần đây, lực lượng Hamas đã nhằm vào tấn công phá hủy một số xe tăng này.
Pháp đã bắt đầu rút quân khỏi Niger theo yêu cầu của quân đội Niger - lực lượng đã tiến hành vụ đảo chính tháng 7/2023 tại quốc gia Tây Phi này.
Ngày 10/10, Hải quân Hàn Quốc thông báo nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc diễn tập 3 bên về an ninh hàng hải tại vùng biển phía Nam Bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên sau 7 năm. Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm tăng cường phối hợp an ninh của ba nước này.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ sẽ đến thăm một căn cứ hải quân quan trọng của Hàn Quốc vào cuối tuần này.
Ngày 9/10, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Indestructible Brotherhood-2023" tại vùng Issyk-Kul của Kyrgyzstan.
Phong trào Hamas đã tấn công nhằm vào Israel từ ngày 7/10 đi kèm với một loạt vụ phóng tên lửa. Trong số đó, nhiều tên lửa đã chọc thủng được hệ thống phòng thủ của Israel.
Hãng thông tấn chính thức của Palestine (WAFA) cho biết, ngày 8/10, chính quyền Palestine đã đệ trình một bản ghi nhớ kêu gọi Liên đoàn Arab (AL) tổ chức một cuộc họp khẩn ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Đại sứ Palestine tại AL Muhannad Al Aklouk nhấn mạnh yêu cầu tổ chức cuộc họp được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Palestine đang bùng phát.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết nước này đã điều một chiến đấu cơ MiG-31 để hộ tống một máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ tiếp cận không phận trên Biển Na Uy.
Ngày 6/10, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine, bà Roksolana Pidlasa, cho biết Quốc hội nước này đã thông qua mức tăng chi tiêu quốc phòng trị giá 303 tỷ hryvnia (8,28 tỷ USD) cho thời gian còn lại của năm 2023. Đây là lần thứ ba trong năm nay Ukraine tăng chi tiêu cho quốc phòng.