Truyền thông Đức: Berlin gác lại kế hoạch đưa quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh

Theo tờ Bild, Đức đã gác lại kế hoạch đưa quân tới Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ không có binh sĩ Mỹ hiện diện ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp báo tại Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga dẫn lại thông tin do tờ Bild của Đức đăng tải hôm 31/8 dựa trên tiết lộ của nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết Berlin đã gác lại kế hoạch có thể triển khai binh sĩ Đức tới Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo RT, Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó từng phát tín hiệu cởi mở với khả năng Berlin tham gia một sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Ý tưởng này được đưa ra bởi cái gọi là “Liên minh Tự nguyện” – một nhóm các quốc gia phương Tây thúc đẩy hỗ trợ lâu dài cho Kiev.

Nhóm này đã đề xuất triển khai binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để giám sát một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng với Liên bang Nga như một phần trong gói đảm bảo an ninh cho Ukraine, bất chấp việc Moskva (Moscow) kiên quyết phản đối sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố binh sĩ Mỹ sẽ không được triển khai tới Ukraine, đồng thời khẳng định Liên minh châu Âu (EU) phải là bên “gánh vác chính” các cam kết an ninh cho Kiev, chứ không phải Mỹ, bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình.

Liên quan tới vấn đề này, báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 27/8 dẫn nguồn Financial Times dựa trên trích dẫn thông tin cung cấp bởi bốn quan chức Mỹ cho biết Washington có thể cung cấp các nguồn lực tình báo, hỗ trợ phòng không và giám sát chiến trường để hỗ trợ nỗ lực do châu Âu dẫn dắt nhằm thực thi một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Sự hỗ trợ này sẽ có hiệu lực nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết, nhằm bảo vệ Ukraine khỏi các hành động gây hấn trong tương lai từ Liên bang Nga sau khi chiến tranh kết thúc

Theo tờ Bild, lập trường của Tổng thống Trump đã khiến Berlin dừng các cuộc thảo luận về việc triển khai quân “cho đến khi có thông báo mới”. Các nguồn tin cho biết ý tưởng này có thể quay trở lại “nếu ông Trump thay đổi hành động” hoặc sau khi Moskva và Kiev đạt được một thỏa thuận.

Trong cuộc phỏng vấn với ZDF hôm Chủ nhật (31/8), Thủ tướng Merz xác nhận sự đảo ngược này, nói rằng “hiện tại không ai bàn đến chuyện đưa bộ binh sang (Ukraine)” và cho biết các cuộc thảo luận có thể tiếp tục sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn.

Thay vào đó, Đức được cho là có kế hoạch cung cấp các đảm bảo tài chính về an ninh cho Ukraine. Các nguồn tin khẳng định Berlin dự định để Bundeswehr (quân đội Đức) tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, mở rộng sản xuất vũ khí tại Ukraine với sự tham gia của các công ty quốc phòng Đức, và có thể chi trả một phần lương của binh sĩ Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhằm đảm bảo Kiev duy trì đủ lực lượng.

Kiev đã yêu cầu các đảm bảo an ninh từ các nước phương Tây như một điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận hòa bình.

Moskva về nguyên tắc không loại trừ khả năng có các đảm bảo an ninh, nhưng phản đối những nỗ lực được thực hiện mà không có sự tham gia của mình.

Moskva cũng phản đối sự hiện diện của binh sĩ phương Tây tại Ukraine, nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới Liên bang Nga là một trong những nguyên nhân then chốt của cuộc xung đột.

Vào hôm 29/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova cho biết các đảm bảo an ninh phải là kết quả của một thỏa thuận, chứ không phải điều kiện tiên quyết, và phải tính đến an ninh của Liên bang Nga.

Bà Zakharova bổ sung rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần đảm bảo việc phi quân sự hóa, phi phát xít, trung lập, phi hạt nhân của Ukraine, cũng như công nhận các thực tế lãnh thổ hiện nay.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 1/9/2025
Tin nóng thế giới sáng 1/9/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 1/9/2025 có những nội dung sau đây:
- Israel tấn công ác liệt vào thành phố Gaza và vùng phụ cận, gây thương vong lớn;
- Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cảnh báo nguy cơ khủng bố;
- Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu xuất hiện tại diễn đàn ngoại giao đa phương;
- Chính quyền Trump đẩy nhanh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN