Ukraine đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng bom Mk-83 nặng 1.000 pound được cải tiến với bộ dẫn đường JDAM-ER, gây ra sức tàn phá lớn khi tấn công mục tiêu.
Hezbollah sử dụng nhiều loại máy bay không người lái khác nhau để tấn công và thu thập thông tin tình báo ở phía Bắc Israel.
Pháp và Hà Lan đều ủng hộ kế hoạch mua đạn dược bên ngoài châu Âu để nhanh chóng chuyển các thiết bị quân sự cần thiết đến Ukraine. Đề xuất dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 3.
Các quan chức Đức đang tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Ấn Độ để mua đạn dược cho Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, khẩu đội Alpha, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo Phòng không 4 (5-4 ADA), thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không và Tên lửa Lục quân 10 của Mỹ có trụ sở tại Đức, đã bắt đầu tái triển khai Hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động (M-SHORAD) tới Đông Âu.
Ngày 26/2, quân đội Israel thông báo đang tấn công một số mục tiêu của phong trào Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban.
Công ty Stupor LLC của Nga ngày 26/2 thông báo nước này đã chế tạo một hệ thống phức hợp, mang tên Stupor, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV.
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết việc chuyển giao sớm các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ không thay đổi được tiến trình phản công thất bại của Ukraine, bởi Kiev không có đủ phi công được đào tạo để vận hành loại tiêm kích này.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này sẽ tăng cường tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas ở Gaza.
Truyền thông nhà nước Syria dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 25/2 cho biết Lực lượng vũ trang Syria đã bắn hạ 7 máy bay không người lái được trang bị vũ khí tại các tỉnh Hama và Idlib, miền Tây nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết 50% vũ khí mà các đối tác phương Tây cam kết chuyển giao đã không đến Kiev đúng thời hạn.
Một phi công Ukraine tham gia khoá huấn luyện lái F-16 chia sẻ các chiến đấu cơ này rất tuyệt vời nhưng để thích nghi với chúng vẫn còn là một thách thức.
Ngày 24/2, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào 18 mục tiêu của phong trào Houthi tại Yemen sau nhiều tuần phong trào này liên tiếp tấn công nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải trên Biển Đỏ.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video quay cảnh binh sĩ nước này tiến vào nhà máy hóa học tại Avdiivka và phát hiện nhiều vũ khí được cho là do lực lượng vũ trang Ukraine để lại.
Với tỷ lệ áp đảo, 538 phiếu thuận, chỉ có 31 phiếu chống và với 4 phiếu trắng, chiều 23/2, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua kế hoạch cho phép quân đội nước này tham gia sứ mệnh hải quân trên Biển Đỏ của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ các tàu thương mại thường xuyên bị lực lượng Houthi tại Yemen tấn công trên tuyến hàng hải này.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ kết nạp Ukraine, vấn đề còn lại chỉ là đợi đến thời điểm phù hợp.
Như thông lệ hàng năm, dịp đầu Xuân, Bộ Công an tiến hành tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác tuyển quân trong lực lượng Công an nhân dân năm 2024 có nhiều điểm nổi bật.
Ngày 23/2, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung trên không, trong đó Không quân Hàn Quốc cử chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35A, cùng các máy bay KF-16, F-15K, F-5E/F, còn Không quân Mỹ điều máy bay F-35A tham gia tập trận.
Rạng sáng 24/2, đúng ngày đánh dấu xung đột Nga – Ukraine diễn ra tròn 2 năm, Tư lệnh Không quân Ukraine, tướng Mykola Oleshchuk thông báo việc bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm tầm xa A-50 của Nga, trị giá khoảng 330 triệu USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) ngày 23/2 ra tuyên bố phủ nhận thông tin cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Bộ Quốc phòng Cộng hòa (CH) Séc ngày 23/2 thông báo đã nhận được sự hỗ trợ từ Canada, Đan Mạch và các quốc gia khác nhằm tài trợ mua gấp hàng trăm nghìn quả đạn pháo từ các nước thứ 3 để gửi đến Ukraine.