Tướng Ukraine tiết lộ nội dung không được bàn tới tại cuộc đàm phán ở Geneva

Một vị tướng hàng đầu của Ukraine, từng tham dự các cuộc đàm phán hòa bình gần đây tại Geneva và Abu Dhabi, vừa bác bỏ thông tin cho rằng Kiev đã nhượng bộ lớn trước Nga.

Chú thích ảnh
Trung tướng Andriy Hnatov, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ Kyiv Post dẫn lời Trung tướng Andriy Hnatov, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết không ai trong phái đoàn Ukraine đồng ý giới hạn quy mô quân đội, đồng thời khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào khiến nước này dễ bị tổn thương.

Những phát biểu của ông Hnatov trên nền tảng tin tức quốc gia Liga.net mâu thuẫn với các thông tin từ truyền thông phương Tây, như Financial Times, cho rằng Ukraine đã đồng ý giới hạn lực lượng vũ trang ở mức 800.000 binh sĩ. Theo thông tin được trích dẫn, phía Nga đã yêu cầu Ukraine phải giảm một nửa quân số và cam kết không phát triển, mua hoặc trang bị các loại vũ khí tấn công tầm xa tiên tiến.

Ông Hnatov nhấn mạnh phái đoàn Ukraine không được xem các đề xuất này và cũng không đồng ý bất kỳ giới hạn nào đối với quy mô hay khả năng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Ông Hnatov từng là thành viên của phái đoàn Ukraine tham dự các cuộc đàm phán hòa bình từ ngày 23/11 tại Geneva (Thụy Sĩ), đến các cuộc họp từ ngày 24 – 25/11 tại Abu Dhabi, cùng các phái đoàn Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 9 phút với Liga.net, ông Hnatov khẳng định các cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine chỉ thảo luận về quy mô lực lượng trong thời bình và không đề cập tới việc cắt giảm lực lượng hay khả năng chiến đấu của AFU.

“Cuộc đàm phán ở Geneva không phải về việc cắt giảm Lực lượng vũ trang Ukraine mà là quan điểm về quy mô của lực lượng trong thời bình. Đây là một chủ đề rất gây tranh cãi”, ông nói.

Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán, một số hãng thông tấn Mỹ dẫn lời quan chức giấu tên cho rằng phái đoàn Ukraine đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình và chỉ có một số chi tiết nhỏ cần giải quyết. Theo ông Hnatov, một số tin tức trước đó về việc Ukraine nhượng bộ Nga có thể chưa chính xác và không phản ánh quan điểm thực tế của Kiev.

Vài giờ sau khi phát biểu của ông Hnatov được công bố, hãng tin Bloomberg (Mỹ) đã công bố bản ghi các cuộc điện đàm giữa quan chức Mỹ và quan chức Nga, ghi nhận sự phối hợp giữa hai bên nhằm định hướng các điều khoản hòa bình cho Ukraine. Theo bản ghi ngày 14/10, trưởng đoàn đàm phán Nhà Trắng Steve Witkoff đã trao đổi với cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, nhằm tạo cơ hội cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận chiến lược đàm phán chung trước các cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bản ghi ngày 29/10 cho thấy các quan chức Nga đã bàn về việc Mỹ trình danh sách yêu cầu của Nga đối với Ukraine và tin rằng Nhà Trắng đồng ý với cách tiếp cận này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức Mỹ khác khẳng định các cuộc trao đổi trên không diễn ra và các báo cáo truyền thông này là “tin giả”, nhấn mạnh Mỹ mong muốn giải pháp hòa bình công bằng, không đứng về bên nào.

Một điều tra của NBC News công bố thêm chi tiết về chuyến thăm ngày 19 –20/11 của Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll và Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Randy George tới Kiev. Thay vì bàn về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hai quan chức Mỹ được cho là đã yêu cầu Ukraine chấp nhận các điều khoản hòa bình do Nga - Mỹ đề xuất, với lý do: tình hình ở Ukraine sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian và tốt hơn hết là nên đàm phán một giải pháp hòa bình ngay lúc này.

Tính đến tháng 11/2025, theo các nhà phân tích độc lập, Nga đã kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine. Trong bối cảnh này, Ukraine tiếp tục giữ lập trường bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, duy trì khả năng phòng thủ và hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không có ghế trong đàm phán giải quyết xung đột Ukraine
Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không có ghế trong đàm phán giải quyết xung đột Ukraine

Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, châu Âu không có ghế trong các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột Ukraine bởi vì họ vẫn kiên quyết dùng Kiev làm lực lượng ủy nhiệm nhằm cố gắng đánh bại Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN